Bầu cử Mỹ: Quan điểm của cử tri Mỹ trong ngày diễn ra bầu cử

Khoảng 33% cử tri Mỹ cho rằng lạm phát là vấn đề quan trọng nhất trong năm 2022, trong khi 27% cho rằng tình trạng phá thai là mối lo ngại hàng đầu.
Bầu cử Mỹ: Quan điểm của cử tri Mỹ trong ngày diễn ra bầu cử ảnh 1Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở New York, ngày 8/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lạm phát và phá thai là những vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm hàng đầu trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Kết luận này được đưa ra dựa trên cơ sở cuộc thăm dò dư luận bên lề bầu cử do NBC News Exit tiến hành và công bố tối 8/11.

Cụ thể, khoảng 33% cử tri Mỹ cho rằng lạm phát là vấn đề quan trọng nhất trong năm 2022, trong khi 27% cho rằng tình trạng phá thai là mối lo ngại hàng đầu, tiếp đến là các vấn đề như tội phạm, chính sách về sử dụng súng đạn và người di cư. 

Phần lớn cử tri tham gia cuộc thăm dò cho rằng nền kinh tế khá ảm đạm, với khoảng 75% có quan điểm thiếu lạc quan về kinh tế hiện nay.

Theo kết quả thăm dò, 46% số người tham gia cho biết tài chính của gia đình đã bị ảnh hưởng trong 2 năm qua, trong khi chỉ 20% cho rằng kinh tế của họ được cải thiện. 

[Bầu cử Mỹ: Các điểm bỏ phiếu bắt đầu đóng cửa tại nhiều bang]

Hơn 75% số người tham gia thăm dò cho biết lạm phát đã khiến họ và gia đình gặp nhiều khó khăn, trong đó khoảng 20% cho rằng những khó khăn xảy ra với họ ở mức trầm trọng. Trong khi đó, khoảng 60% cho rằng giá xăng dầu bị ảnh hưởng cũng là vấn đề đối với họ.

Một cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc khác do Edison Research công bố cùng ngày cho thấy, nhiều cử tri không coi cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này là một cuộc trưng cầu ý dân về Tổng thống Joe Biden, khi gần 50% cho rằng ông Biden không phải là một nhân tố ảnh hưởng đến lá phiếu của họ, trong khi khoảng 18% bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Biden qua lá phiếu và khoảng 33% thể hiện quan điểm ngược lại. 

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ bắt đầu từ ngày 8/11. Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ nghị sỹ liên bang với nhiệm kỳ 2 năm; 35 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sỹ liên bang nhiệm kỳ 6 năm. Ngoài ra, các cử tri cũng bầu chọn 36 ghế thống đốc bang....

Cuộc bầu cử này được coi là mang tính quyết định đến cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ ít nhất là trong 2 năm tới và có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Sau nửa ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu, Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng (CISA) cho biết không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về ảnh hưởng từ nước ngoài đối với kết quả bầu cử, cũng như không xác định bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với các điểm bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục