Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump chỉ trích truyền thông về COVID-19

Tổng thống Donald Trump đã bảo vệ việc xử lý đại dịch COVID-19, khẳng định rằng trở ngại duy nhất là "truyền thông xấu" nhằm vào ông.
Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (phải) tại vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên ở thành phố Cleveland, bang Ohio sáng 30/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (phải) tại vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên ở thành phố Cleveland, bang Ohio sáng 30/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 29/9 theo giờ Mỹ, trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2020, Tổng thống Donald Trump đã bảo vệ việc xử lý đại dịch COVID-19, khẳng định rằng trở ngại duy nhất là "truyền thông xấu" nhằm vào ông.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: "Chúng tôi đã làm một công việc tuyệt vời. Điều duy nhất tôi chưa làm tốt - đó là do tin giả. Tôi không quan tâm. Tôi đã quen với nó."

[Trực tiếp cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên giữa hai ông Trump-Biden]

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh với ông Biden rằng: "Nhưng hãy để tôi nói với ông Joe rằng ông có thể không bao giờ làm được công việc mà chúng tôi đã làm. Ông có thể không bao giờ làm công việc đó." Về phần mình, ông Biden cũng khẳng định: "Tôi biết cách thực hiện công việc."

Tổng thống Mỹ cho rằng phản ứng đại dịch của ông đã thành công vì chính phủ đã sản xuất đủ quần áo bảo hộ, khẩu trang, máy thở và hiện có ít bệnh nhân COVID-19 tử vong hơn so với nhiều tháng trước./.

@vietnamplus

##debates2020 ##trumpbiden2020

♬ nhạc nền - VietnamPlus
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục