Bầu cử Thái Lan: Đảng của thủ tướng đang chiếm đa số phiếu

Với 89% số phiếu bầu được kiểm, đảng Palang Pracharat của đương kim Thủ tướng Chan-ocha giành tương đương 127 ghế trong tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan kể từ khi quân đội nước này lên nắm quyền.
Thủ tướng Prayut Chan-ocha bỏ phiếu tại điểm bầu cử khu vực Phayathai, thủ đô Bangkok. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)
Thủ tướng Prayut Chan-ocha bỏ phiếu tại điểm bầu cử khu vực Phayathai, thủ đô Bangkok. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Reuters đưa tin, với 89% số phiếu bầu đã được kiểm, đảng Palang Pracharat (Quyền lực nhà nước nhân dân) của đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã giành được 7 triệu phiếu bầu (tương đương 127 ghế) trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan kể từ khi quân đội nước này lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính cách đây 5 năm.

Trong khi đó, đảng đối lập Pheu Thai (Vì nước Thái) đang theo sau với 6,6 triệu phiếu bầu.

Trong một tuyên bố không chính thức, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết kết quả kiểm 95% phiếu bầu sẽ được công bố vào lúc 3 giờ GMT (10 giờ theo giờ Hà Nội) sáng 25/3.

[Bầu cử Thái Lan: Bắt đầu kiểm phiếu, chuẩn bị công bố kết quả]

Truyền thông sở tại đưa tin, kết quả cuộc thăm dò dư luận được tiến hành ngày 24/3 cho thấy Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra giành được 163 ghế tại Hạ viện Thái Lan, trong khi Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP) đứng thứ hai với 96 ghế.

Nếu kết quả thăm dò trên là chính xác đồng nghĩa với việc đảng Pheu Thai sẽ không có đủ số phiếu để thành lập chính phủ đa số tại Hạ viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục