Bé 2 tuổi gây sốc khi vào nhóm những người thông minh nhất thế giới

Kashe Quest, một bé gái 2 tuổi ở Los Angeles, đã được nhận vào tổ chức Mensa sau khi đạt 146 điểm trong bài kiểm tra IQ - cao hơn gần 50 điểm so với mức trung bình là 98 điểm ở Mỹ.

Một bé gái 2 tuổi ở Los Angeles với chỉ số thông minh IQ rất cao đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của cộng đồng Mensa tại Mỹ.

Đây là một tổ chức xã hội lớn và lâu đời nhất trên thế giới, dành cho những người sở hữu chỉ số thông minh (IQ) cao hơn 98% nhân loại.

Chị Sukhjit Athwal và anh Devon Quest cho biết cô con gái Kashe Quest của họ đã được nhận vào tổ chức Mensa sau khi đạt 146 điểm trong bài kiểm tra IQ - cao hơn gần 50 điểm so với mức trung bình là 98 điểm ở Mỹ.

Theo trang web kiểm tra Stanford-Binet, những người có điểm trên 145 được coi là "thiên tài hoặc gần thiên tài."

Chị Athwal nói rằng Kashe đã bộc lộ khả năng trí tuệ từ rất sớm. Cô bé tiếp thu các bài học rất nhanh và đặc biệt hứng thú với việc học tập.

Khi mới khoảng 18 tháng tuổi, bé đã thuộc bảng chữ cái, con số, màu sắc, hình dạng.

Cô bé cũng xác định được 50 quốc gia trên bản đồ bằng hình dạng và vị trí, đếm đến 100 và xác định các nguyên tố trên bảng tuần hoàn bằng ký hiệu.

Hiện Kashe đang học tiếng Tây Ban Nha bên cạnh việc học đọc bằng tiếng Anh.

Cô bé còn biết 50 ký hiệu trong ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thị Ngoài năng lực trí tuệ hơn người, gia đình cho biết Kashe vẫn là đứa trẻ bình thường như các bạn cùng lứa./.

(Vietnam+)