Bệnh sốt “chikungunya” bùng phát mạnh ở Singapore

Bệnh sốt chikungunya bùng phát mạnh ở Singapore

Từ đầu năm đến nay có hơn 500 người mắc bệnh sốt “chikungunya,” cao hơn nhiều so với 60 trường hợp trong thời gian từ năm 2010-2012.
Trong những ngày gần đây ở Singapore, số người mắc bệnh sốt xuất huyết cóchiều hướng giảm nhưng số người mắc bệnh sốt “chikungunya,” một loại bệnh kháccũng do muỗi Aedes truyền, lại tăng nhanh.

Bộ Y tế Singapore cho biết từ đầu năm đến nay đã có hơn 500 người mắc bệnh sốt“chikungunya,” cao hơn nhiều so với 60 trường hợp trong khoảng thời gian từ năm2010-2012.

Trong khi đó, trong tuần vừa qua chỉ có 289 người mắc bệnh sốt xuất huyết, giảmnhiều so với tuần cao điểm vào cuối tháng Sáu là 838 ca.

Từ đầu năm tới nay, hơn14.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết, bằng số người mắc bệnh trong năm 2005,thời điểm Singapore hứng chịu dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất.

Bệnh sốt “chikungunya” và bệnh sốt xuất huyết có triệu chứng giống nhau như sốt,nhức đầu, đau các khớp xương, đau cơ và da nổi ban đỏ.

Tuy nhiên, “chikungunya”có triệu chứng viêm khớp xương tiêu biểu với các đốt xương có vẻ cứng vào buổisáng, khi cử động gây đau nhức, khó chịu.

Bệnh sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vongcao hơn bệnh “chikungunya” nhưng “chikungunya” thường làm cho yếu sức đi dochứng đau cơ và xương kéo dài, có thể kéo dài tới vài tháng trong những trườnghợp bị bệnh nặng.

Bệnh sốt “chikungunya” xuất hiện ở “Đảo quốc Sư tử” từ năm 2008 và năm đó có tới690 người mắc bệnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn con gà trong trang trại gia cầm bên ngoài thị trấn Euroa đã bị tiêu hủy. (Nguồn: Getty Images)

Australia: Đợt bùng phát mới cúm gia cầm chủng H7N8

Chủng H7N8 từ chim hoang dã đã bắt đầu lây lan tại một trang trại gia cầm bên ngoài thị trấn Euroa thuộc bang Victoria, mặc dù trang trại đã áp dụng các biện pháp kiểm soát an toàn sinh học tốt nhất.

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.