Theo WMO, thời kỳ khô hạn đãkéo dài ở nhiều khu vực rộng lớn ở châu Âu từ tháng 1/2011, đặc biệt lượng mưatrong ba tháng từ tháng Hai đến tháng Tư chỉ bằng từ 40-80% lượng mưa trung bìnhtrong khoảng thời gian dài từ năm 1951-2000.
Nước Anh đã trải qua thờikỳ đặc biệt khô hạn trong tháng Ba và tháng Tư, trong đó tháng Ba là tháng khô hạn nhấtso với các tháng Ba kể từ năm 1953.
Năm 2011 là một trong 10 năm khô hạn nhất ởThụy Sĩ kể từ năm 1864. Tháng 4 2011 là một trong 10 tháng Tư khô hạn nhất ở Đứckể từ năm 1881.
Mùa Đông 2010/2011 là mùa Đông khô hạn kéo dài trên khắp khu vựcTây Âu.
Cũng theo WMO, mực nước các sông ở châu Âu xuống rất thấp, đặc biệt ởsông Rhine gây tác động lớn đến vận tải đường sông liên Âu.
Khô hạn đãgây ra nhiều đám cháy ở các khu vực cồn cát dọc theo bờ biển ở Hà Lan. Đức cũngđã phải nâng cấp báo động đến mức cao nhất nguy cơ cháy rừng ở khu vực Đông Bắcnước này.
Các nhà khí tượng WMO và châu Âu cho rằng nguyên nhân khiến khí hậu khôhạn kéo dài trên diện rộng khắp châu lục này là do vùng áp suất cao kéo dài vàtồn tại dai dẳng ở Tây và Trung Âu ngăn chặn dòng khí mạnh từ Bắc Đại Tây Dương,khiến hệ khí áp thấp có thể gây mưa không thể vươn tới châu Âu./.