Biểu tình đòi chính phủ từ chức tiếp diễn ở Bulgaria

Cuộc biểu tình diễn ra tại các đường phố trung tâm của thủ đô Sofia, khiến hoạt động của nhiều phương tiện giao thông bị đình trệ.
Ngày 1/7, gần 5.500 người tiếp tục biểu tình ở thủ đô Sofia của Bulgaria nhằm phản đối chính phủ, bất chấp trước đó Thủ tướng Bulgaria Plamen Oresharski đã công khai xin lỗi trước Quốc hội và người dân Bulgaria do tình hình chính trị rối ren trong nước hiện nay.

Cuộc biểu tình diễn ra tại các đường phố trung tâm của thủ đô Sofia, khiến hoạt động của nhiều phương tiện giao thông bị đình trệ.

Đoàn người biểu tình bắt đầu tập trung từ quảng trường Độc lập, nơi có trụ sở chính phủ và văn phòng tổng thống, và tiếp tục phong tỏa cầu Orlov - một trong những cửa ngõ giao thông chính của thủ đô. Sau đó, đoàn người biểu tình diễu hành qua các tuyến phố trung tâm tới trụ sở Quốc hội.

Những người biểu tình phản đối chính phủ hiện nay, cũng như tất cả các đảng đại diện trong quốc hội.

Ngoài ra, nhóm người biểu tình tập trung bên cạnh tòa nhà quốc hội để thu thập chữ ký ủng hộ đề nghị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với Chủ tịch đảng "Ataka" Volena Siderova.

Cùng ngày, gần 200 người cũng tham gia biểu tình tại thành phố Plovdiv và hàng chục người biểu tình ở thành phố bên bờ Biển Đen Varna và Sliven.

Làn sóng biểu tình tại Bulgaria bắt nguồn từ việc Thủ tướng Oresharski ngày 14/6 bổ nhiệm luật sư Delyan Peevski, 32 tuổi, làm người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia.

Quyết định này gây bất bình trong dư luận vì người dân Bulgaria cho rằng ông Peevski không có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh để có thể đứng đầu một cơ quan an ninh quyền lực như vậy.

Quyết định bổ nhiệm ông Peevski hiện đã được rút lại, song những hệ lụy từ vụ việc này vẫn chưa được giải quyết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục