Bình Dương: 40 công nhân lao động phải nhập viện do rò rỉ khí Amoniac

Khoảng 15 giờ, hàng chục công nhân tại một công ty giày da ở phường An Thạnh, Thuận An bỗng nhiên ngửi thấy mùi khí lạ, ngay sau đó, các công nhân có biểu hiện chóng mặt, khó thở, buồn nôn.
Các công nhân đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu. (Ảnh: TTXVN phát)
Các công nhân đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/5, tại Bình Dương, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh cho biết, đơn vị đang tiến hành xử lý khu vực rò rỉ khí Amoniac tại Cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết ở phường An Thạnh, thành phố Thuận An khiến khoảng 41 người bị ảnh hưởng.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ, hàng chục công nhân tại một công ty giày da ở phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương bỗng nhiên ngửi thấy mùi khí lạ. Các công nhân này có biểu hiện chóng mặt, khó thở, buồn nôn.

[Cần Thơ: Khẩn trương cấp cứu 67 công nhân bị ngộ độc khí gas NH3]

Ngay sau đó, các công nhân đã được nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Phòng khám đa khoa Sóng Thần và các bệnh viện, phòng khám lân cận.

Được biết, Cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết có diện tích khoảng 800m2, nằm phía sau công ty giày da.

Đến khoảng 17 giờ, lực lượng chức năng đã sơ tán hết mọi người khỏi khu vực bị ảnh hưởng và khóa van bị rò rỉ khí Amoniac, tìm kiếm thêm những người bị ảnh hưởng khác.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết, Liên đoàn đã khẩn trương kiến nghị với cơ quan chức năng, công an môi trường rà soát lại các cơ sở nước máy, cơ sở phế liệu xung quanh khu vực công ty giày da này để tránh xảy ra điều đáng tiếc tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục