Bình Dương: Sớm di dời hơn 100 hộ dân ra khỏi rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Công trình tái định cư đã sẵn sàng nhưng công tác di dời các hộ dân trong rừng phòng hộ vẫn chưa thực hiện được do địa phương chưa được giải ngân chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ dân.
Bình Dương: Sớm di dời hơn 100 hộ dân ra khỏi rừng phòng hộ Dầu Tiếng ảnh 1Các điểm du lịch tự phát mọc lên tại khu vực hồ Dầu Tiếng, Bình Dương. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, đảm bảo tính ổn định, tránh sự xâm hại đến điều kiện tự nhiên vốn có của khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu (Dầu Tiếng), giúp người dân sinh sống trong rừng phòng hộ sớm ổn định cuộc sống, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã hoàn thành Khu tái định cư phục vụ người dân nơi đây.

Huyện đang nhanh chóng lên phương án di dời người dân.

Theo thống kê của chính quyền xã Định Thành, khu vực ấp Tha La có khoảng 30 hộ sinh sống trên phần đất rừng phòng hộ núi Cậu và khu vực hành lang bảo vệ hồ Dầu Tiếng. Tất cả đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan. 110 hộ sống rải rác khắp rừng trên địa phận Bình Dương.

Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có tổng diện tích 33.754ha (trong đó có 3.579ha rừng sản xuất), nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Tân Châu và 1 xã của huyện Dương Minh Châu.

[Sau phản ánh của TTXVN, Bình Dương xử lý việc lấn chiếm hồ Dầu Tiếng]

Khu rừng giáp ranh đường biên giới với Campuchia; phía đông giáp tỉnh Bình Phước; phía nam và phía tây giáp hồ nước Dầu Tiếng - công trình thủy nông lớn nhất cả nước, điều tiết nước cho tỉnh Tây Ninh và một phần các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng cho biết có hàng trăm con đường dẫn vào rừng nên rất khó kiểm soát. Người dân sống bao quanh bìa rừng phần lớn là hộ nghèo, làm thuê không ổn định, thường vào rừng để tìm kế sinh nhai hoặc tái lấn chiếm đất rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh làm rẫy.

Công trình khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu thuộc dự án nhóm B, hạ tầng kỹ thuật cấp III có tổng mức đầu tư ban đầu dự kiến là 45,908 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do quá trình khảo sát, triển khai dự án kéo dài, chi phí thực hiện dự án (chi phí di dời, bồi thường) được điều chỉnh tăng thành 128 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng làm khu tái định cư là 10 tỷ đồng, chi phí hỗ trợ di dời 110 hộ dân trong rừng phòng hộ là 70 tỷ đồng.

Công trình khu tái định cư rừng phòng hộ Núi Cậu được thực hiện và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân xã Định Thành (Dầu Tiếng) quản lý vào ngày 27/12/2021.

Công trình tái định cư đã sẵn sàng nhưng đến nay công tác di dời các hộ dân trong khu vực rừng phòng hộ vẫn chưa thực hiện được, địa phương chưa được giải ngân chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ dân.

Hiện tại, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Dầu Tiếng đang lập phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, vướng mắc này, tỉnh đã giao các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện rà soát lại các văn bản thành lập rừng phòng hộ và thời gian các hộ dân đến sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ để có phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng, đảm bảo công tác hỗ trợ, bồi thường được thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.