Bình Dương thu hồi xử lý hàng chục tấn hóa chất

Khi quân đội Việt Nam đánh vào sân bay Phú Lợi năm 75, đối phương rút chạy đã chôn giấu hàng trăm tấn chất độc-vũ phí để phi tang.
Trong hai ngày 14-15/4, Quân khu 7 phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh BìnhDương đã tổ chức thu gom hàng chục tấn hóa học chôn giấu gần sân bay Phú Lợi cũ,thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Riêng trong ngày 14/4, lực lượng chức năng đã khai quật khu hầm chứa khoảng 15tấn chất độc hóa học ký hiệu CS, E8 và rất nhiều lựu đạn cay, hệ thống phun độchóa chất được chôn sâu dưới lòng đất gần sân bay cũ.

Số hóa chất trên có nguồn gốc từ năm 1975, khi quân đội Việt Nam đánh vào sânbay Phú Lợi. Phía đối phương rút chạy đã chôn giấu hàng trăm tấn chất độc và vũphí để phi tang.

Theo một một tin cho biết, ước tính lượng chất độc trên lên đến hàng trăm tấngần sân bay Phú Lợi với hàng chục hố chôn khác nhau.

Công tác khai quật vẫn đang triển khai và dự kiến phải mất nhiều thời gian đểlàm sạch khu vực tại sân bay cũ Phú Lợi./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.