Bình Dương: Vỡ bờ bao Suối Giữa, nước tràn vào 3 phường ở Thủ Dầu Một

Khu vực Suối Giữa đoạn chảy qua các phường Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ và Hiệp Thành đã bị vỡ bờ bao, dòng nước tràn vào khu dân cư, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của hàng chục hộ dân.

Các lực lượng được huy động để khẩn trương khơi thông dòng chảy, thu dọn lượng rác, cỏ dại và bèo tây đang gây tắc nghẽn tại các cửa cống, điểm giao của Suối Giữa. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Các lực lượng được huy động để khẩn trương khơi thông dòng chảy, thu dọn lượng rác, cỏ dại và bèo tây đang gây tắc nghẽn tại các cửa cống, điểm giao của Suối Giữa. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Trận mưa lớn kéo dài trong đêm 9 và sáng 10/5 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) ngập sâu trong nước.

Khu vực Suối Giữa đoạn chảy qua các phường Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ và Hiệp Thành đã xảy ra tình trạng vỡ bờ bao, dòng nước tràn vào khu dân cư, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của hàng chục hộ dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, một đoạn bờ bao dài khoảng 20 mét bị dòng nước mạnh cuốn sạt, tạo thành dòng chảy xiết chia cắt tuyến bờ bao dân sinh. Nhiều hộ dân ở khu vực phường Tương Bình Hiệp và Chánh Mỹ bị ảnh hưởng do nước tràn qua bờ suối.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng công an, dân quân cùng các lực lượng khác đã được huy động để khẩn trương khơi thông dòng chảy, thu dọn lượng rác, cỏ dại và bèo tây đang gây tắc nghẽn tại các cửa cống, điểm giao Suối Giữa. Tuy nhiên, với lượng nước đổ về từ đầu nguồn quá lớn và thoát không kịp, ngập úng tiếp tục lan rộng trong sáng cùng ngày.

Ông Dương Thái Khanh, Bí thư Đảng ủy Phường Tương Bình Hiệp, cho biết địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau sự cố vỡ bờ bao Suối Giữa.

vo-bo-bao-2.jpg
Khu vực Suối Giữa đoạn chảy qua các phường Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ và Hiệp Thành xảy ra tình trạng vỡ bờ bao, dòng nước tràn vào khu dân cư, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của hàng chục hộ dân. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

"Mưa lớn dồn dập cộng với áp lực dòng chảy từ đầu nguồn khiến một số điểm trên bờ bao bị vỡ, nước tràn vào khu dân cư gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân," ông Khanh cho biết.

Theo đánh giá của ngành chức năng, áp lực thoát nước tại Suối Giữa ngày càng gia tăng trong bối cảnh mưa cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn do biến đổi khí hậu.

Đáng lo ngại hơn, Thủ Dầu Một là đô thị lõi của tỉnh Bình Dương, nơi tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, với nhiều khu dân cư, công trình xây dựng mọc lên, trong khi kênh mương, dòng suối tự nhiên bị bó hẹp, hệ thống thoát nước chưa được nâng cấp đồng bộ.

Một người dân sống ven Suối Giữa cho biết: “Người dân nghe nói về Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dọc Suối Giữa mấy năm nay rồi nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Cứ mưa lớn là người dân lại nơm nớp lo bị ngập. Nước không có đường thoát, dồn về khu dân cư."

Dự án cải thiện thoát nước khu vực Suối Giữa đã có trong quy hoạch và từng được đề cập từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, do vướng mắc về vốn và thủ tục, đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Theo thông tin mới nhất, ngày 13/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề về dự án này nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ đầu tư.

Tình trạng ngập lụt không còn là chuyện hiếm ở thành phố Thủ Dầu Một và nhiều đô thị đang phát triển nhanh khác của tỉnh Bình Dương như thành phố Dĩ An, Thuận An, Bến Cát.

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang khiến mưa lớn, mưa cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, bất thường hơn, trong khi tốc độ đô thị hóa làm tăng nhanh diện tích bê tông hóa, khiến nước mưa không thể thấm xuống đất mà dồn hết vào hệ thống cống thoát, vốn đã quá tải.

Các chuyên gia đô thị và môi trường cho rằng Bình Dương cần có chiến lược đầu tư hạ tầng thoát nước một cách bài bản, khoa học, đồng thời phục hồi các dòng suối tự nhiên như Suối Giữa, Suối Cát, khu vực Ngã Ba Cống vừa để bảo vệ cảnh quan, vừa tạo đường dẫn cho dòng chảy trong mùa mưa.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và phản ứng nhanh với các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng là yếu tố then chốt để bảo vệ người dân trước thiên tai trong giai đoạn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.