Bình Phước: Lũ cuốn trôi hai cầu treo dân sinh ở huyện Bù Đăng

Mưa lũ đã cuốn trôi hai cầu treo dân sinh bắc qua sông Lấp thuộc địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu.
Bình Phước: Lũ cuốn trôi hai cầu treo dân sinh ở huyện Bù Đăng ảnh 1Cầu treo dân sinh bắt qua sông Lấp thuộc địa bàn huyện Bù Đăng bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Tính đến chiều 9/8, mưa lũ đã gây thiệt hại tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với hơn 100ha điều, càphê, cây ăn trái và hoa màu bị ảnh hưởng; 13 máy nổ và xe máy bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại lên đến hơn 8 tỷ đồng.

Nghiêm trọng hơn, lũ đã cuốn trôi hai cầu treo dân sinh bắc qua sông Lấp thuộc địa bàn huyện Bù Đăng, trong đó, có một cầu treo là dự án do Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

Ba người dân bị mắc kẹt trong dòng nước chảy xiết, rất may sau đó tất cả đã được giải cứu an toàn.

Tại huyện Bù Gia Mập, đợt mưa lũ cuốn trôi 2 chiếc xe gắn máy. 14 người dân sống tại khu vực Ban quản lý rừng Đắk Mai bị mắc kẹt trong rừng và về được nhà bằng xuồng sau 8 giờ chờ nước rút.

[Bình Phước: Di dời 200 hộ dân trước nguy cơ vỡ đập thủy điện Đăk Kar]

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền ký công văn hỏa tốc số 3085 yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy thực hiện ngay phương án "4 tại chỗ" phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo tổ chức sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ ngập úng, lũ quét; kiên quyết không để dân lại nơi nguy hiểm; quan tâm hỗ trợ người dân trong vùng lũ ảnh hưởng ổn định cuộc sống sau khi lũ rút; khắc phục thiệt hại tài sản, cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông.

Tỉnh ủy Bình Phước cũng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ thông tin báo cáo và có phát ngôn cung cấp thông tin cho các cơ quan, báo chí đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục