Bình Phước: Mưa lớn, dông lốc làm hơn 30 căn nhà bị sập, tốc mái

Mưa lớn, dông lốc kéo dài nhiều giờ đồng ở một số huyện ở Bình Phước khiến cho hơn 30 căn nhà bị tốc mái, sập hoàn toàn; hàng ngàn cây cao su, điều, cây ăn trái bị gãy đổ; ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Bình Phước: Mưa lớn, dông lốc làm hơn 30 căn nhà bị sập, tốc mái ảnh 1Người dân xã Tân Phước, huyện Đồng Phú thu dọn vườn cây bị gãy đổ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 7/5, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước phối hợp với các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân dựng lại nhà ở, cây trồng do mưa lớn kéo theo dông lốc xảy ra liên tục trong các ngày 5/5 và 6/5, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Mưa lớn, dông lốc kéo dài nhiều giờ đồng hồ xảy ra tại các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng và Bù Đăng. Hậu quả đã khiến cho hơn 30 căn nhà bị tốc mái, sập hoàn toàn; hàng ngàn cây cao su, điều và cây ăn trái bị gãy đổ. Ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Thiệt hại nặng nhất là huyện Hớn Quản với 25 căn nhà bị tốc mái, sập hoàn toàn; 15 cột điện, 1 cột phát sóng bị gãy đổ; hàng ngàn cây cao su các loại bị bật gốc, gãy đổ.

[Bình Dương: Lốc xoáy làm ba người bị thương, 250 căn nhà tốc mái]

Tại huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú, người dân địa phương cho biết, chiều tối 6/5, khi trời đang nắng, đột ngột xuất hiện mưa rào, kèm theo dông, lốc quét qua các xã, thị trấn trên địa bàn. Dông lốc đã làm tốc mái nhiều căn nhà, nhiều cây điều, cao su bị gãy đổ. Đặc biệt, tại xã Thành Tâm (huyện Chơn Thành), khoảng 25 hộ bị ảnh hưởng với hơn 10ha sầu riêng bị dông lốc quật đổ, hơn 50 tấn trái non bị rụng, ước thiệt hại ban đầu hơn 3 tỷ đồng.

Tại các huyện Lộc Ninh, Phú Riềng và Bù Đăng, dông lốc cũng khiến 6 căn nhà bị tốc mái, nhiều cây điều bị gãy đổ. Ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Khu vực Đông Nam Bộ nói chung và Bình Phước nói riêng, vào đầu mùa mưa thường xuất hiện những cơn dông lốc rất lớn đi kèm, gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng của người dân. Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục