Bình Thuận: Xác cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào vùng biển Mũi Né

Khi phát hiện xác cá ông (còn gọi là cá voi) dài khoảng 14 mét, trọng lượng lớn, nổi trên biển, ngư dân phải dùng xe máy múc để kéo và mất hơn 7 giờ mới đưa được xác cá vào bờ.
Bình Thuận: Xác cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào vùng biển Mũi Né ảnh 1Một con cá voi trôi dạt vào bờ được người dân làm lễ mai táng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Sáng 30/5, ngư dân vạn chài Bình An, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã chôn cất cá ông (còn gọi là cá voi), nặng hơn 15 tấn, được ngư dân phát hiện trước đó khi đánh cá cách bờ khoảng 50 hải lý.

Khi phát hiện xác cá ông dài khoảng 14 mét, trọng lượng lớn, nổi trên biển, ngư dân tàu cá này phải dùng xe máy múc để kéo và mất hơn 7 giờ mới đưa được xác cá vào bờ.

Đến tối 29/5, xác cá ông được đưa vào khu vực chôn cất.

[Phát hiện xác cá voi hơn 20 tấn trôi dạt trên vùng biển Cà Mau]

Theo quan niệm của ngư dân địa phương, cá voi là vị thần linh thiêng thường hay giúp đỡ ngư dân vượt qua hoạn nạn trên biển.

Khi phát hiện cá ông chết, các ngư dân tổ chức an táng theo phong tục địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục