Bộ trưởng Carter: Mỹ và Nga có quan điểm khác nhau về Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thừa nhận Nga, Mỹ có quan điểm khác xa nhau dù hai nước thảo luận về thỏa thuận hợp tác quân sự ở Syria.
Bộ trưởng Carter: Mỹ và Nga có quan điểm khác nhau về Syria ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 25/7 thừa nhận Nga, Mỹ có những quan điểm khác xa nhau dù hai nước đang thảo luận về một thỏa thuận hợp tác quân sự ở Syria.

Ông Carter cho biết Washington hy vọng Moskva sẽ thúc đẩy một giải pháp chuyển giao chính trị nhằm kết thúc cuộc nội chiến đang gây ra tình trạng bạo lực ở Syria. Theo ông Carter, đây cũng là mục tiêu mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang hướng đến trong các cuộc đàm phán gần đây. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận Nga sẽ không làm điều đó.

Nga và Mỹ ủng hộ hai bên đối địch trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria. Dù đều được Washington và Moskva ủng hộ, song các cuộc đàm phán hòa bình Syria chưa đem lại kết quả tích cực do các bên vẫn bất đồng về tương lai chính trị của Tổng thống Bashar Al Assad.

Phe đối lập do Mỹ ủng hộ yêu cầu ông Assad phải từ chức để mở đường cho việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp, trong khi phía Chính phủ Syria được Nga ủng hộ khẳng định sẽ chỉ chấp nhận thành lập một chính phủ mở rộng và do Tổng thống Assad đứng đầu.

Trong cuộc gặp ngày 14/7 vừa qua tại Moskva, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng có thể thúc đẩy đối thoại Nga-Mỹ về vấn đề Syria đồng thời thảo luận việc tăng cường hợp tác quân sự và tình báo giữa hai nước nhằm chống lại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và mạng lưới khủng bố al Qaeda ở Syria.

Liên quan đề xuất này của Ngoại trưởng Kerry, ngày 25/7, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford bày tỏ hoài nghi đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hoạt động hợp tác quân sự nào với Nga tại Syria đều phải đi kèm các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.