Bộ trưởng Dầu mỏ Iran tuyên bố không tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngày 10/1, tại buổi họp báo chung với Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran là "hoàn toàn bất hợp pháp" và Iran sẽ không tuân theo.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran tuyên bố không tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh ngày 10/1 tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran là "hoàn toàn bất hợp pháp" và Iran sẽ không tuân theo.

Phát biểu trên được ông Zanganeh đưa ra trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer al-Ghadhban.

Ông Zanganeh cũng cho biết, Iran sẽ không thảo luận về sản lượng xuất khẩu và các nhà nhập khẩu dầu của Tehran trong khi mặt hàng này vẫn là mục tiêu trừng phạt của Mỹ.

[Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đang gây sức ép với Iran]

Về phần mình, ông Ghadhban cho hay, Iraq vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Iran để cùng khai thác các mỏ dầu chung.

Ông cũng nhấn mạnh, việc giá dầu thế giới giảm đã dừng lại và bày tỏ hy vọng giá mặt hàng này sẽ tăng dần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục