Bộ trưởng Giáo dục Venezuela chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo Bộ trưởng Giáo dục Venezuela Yelitze Santaella, cần phải giải phóng các nguồn lực bị Mỹ phong tỏa để Venezuela có thể tận dụng "cho hoạt động đầu tư nhằm tiếp tục chuyển đổi nền giáo dục."
Bộ trưởng Giáo dục Venezuela chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Giáo dục Venezuela Yelitze Santaella. (Nguồn: prokerala.com)

Theo Tân hoa xã, ngày 18/9 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Giáo dục Venezuela Yelitze Santaella chỉ trích các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này ngăn cản việc tiếp cận các nguồn lực cần thiết dành cho lĩnh vực giáo dục.

Phát biểu tại hội nghị về chuyển đổi giáo dục của Liên hợp quốc, bà Santaella nêu rõ: "Venezuela đang trải qua tình trạng các nguồn tài nguyên của họ bị thu giữ một cách bất hợp pháp, vi phạm tất cả luật pháp quốc tế."

[Mỹ sẽ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela]

Theo Bộ trưởng Santaella, đối với Venezuela, "giáo dục đại diện cho quyền cơ bản của con người và là nghĩa vụ xã hội, do đó giáo dục là lĩnh vực dân chủ và bắt buộc."

Theo bà Santaella, cần phải giải phóng các nguồn lực bị Mỹ phong tỏa để Venezuela có thể tận dụng chúng "cho hoạt động đầu tư nhằm tiếp tục chuyển đổi nền giáo dục". Bà còn nhấn mạnh giáo viên "phải hứng chịu tác động tiêu cực từ hành động ngược đãi và bao vây tài chính (từ phía Mỹ) đối với Venezuela."

Bộ trưởng Santaella nêu rõ ngay cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Venezuela vẫn cố gắng bổ sung 56.000 giáo viên mới vào hệ thống giáo dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục