Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra cam kết tại Đối thoại Manama thường niên được tổ chức ở Bahrain, nhằm trấn an các đồng minh Arab vùng Vịnh của Mỹ và Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 20/11 cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và ứng phó với việc nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử ở Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đang rơi vào bế tắc.

Phát biểu của ông Austin được đưa ra tại Đối thoại Manama thường niên được tổ chức ở Bahrain, có vẻ là nhằm trấn an các đồng minh Arab vùng Vịnh của Mỹ và Israel, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân.

Ông Austin nói: "Mỹ vẫn giữ cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn cam kết hướng tới một kết quả ngoại giao trong vấn đề hạt nhân. Nhưng nếu Iran không sẵn sàng đàm phán nghiêm túc, chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn khác cần thiết để bảo đảm an toàn cho Mỹ."

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo Iran không nên ảo tưởng rằng nước này có thể phá hoại quan hệ giữa Mỹ và các nước khác tại khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục