Mỹ khẳng định theo đuổi giải pháp ngoại giao về hạt nhân Iran

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan​ cũng lưu ý rằng "Tổng thống Joe Biden đã nêu rõ nếu giải pháp ngoại giao thất bại, Washington sẵn sàng chuyển sang các lựa chọn khác.”
Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan tại cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan tại cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan  khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden tin tưởng ngoại giao là cách tốt nhất để đảm bảo Iran không có được vũ khí hạt nhân.

Nhà Trắng ra tuyên bố nêu rõ trong khuôn khổ các cuộc thảo luận với Cố vấn An ninh quốc gia Israel Eyal Hulata, ông Sullivan "đã nhấn mạnh các cam kết cơ bản của Tổng thống Biden đối với an ninh của Israel, cũng như đảm bảo rằng Iran sẽ không có được vũ khí hạt nhân."

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lý giải "chính quyền hiện nay tin tưởng ngoại giao là con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu đó,” đồng thời lưu ý rằng "Tổng thống Biden đã nêu rõ nếu giải pháp ngoại giao thất bại, Mỹ sẵn sàng chuyển sang các lựa chọn khác.”

Các tuyên bố trên của cố vấn Sullivan gợi nhắc lại thông điệp mà Tổng thống Biden đã chuyển tải tới Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng hồi tháng Tám năm nay.

Trước đó, trên trang Twitter, cố vấn Mỹ thông báo đã gặp người đồng cấp Israel, Tiến sỹ Hulata, trong khuôn khổ cuộc họp của Nhóm Tham vấn Chiến lược Mỹ-Israel để thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Cuộc họp này có sự tham dự của các quan chức quân sự, tình báo và ngoại giao hai nước.

[Iran thông báo khởi động trở lại lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Arak]

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các cuộc thảo luận giữa cố vấn Sullivan và người đồng cấp Israel được xem là cơ hội cho hai quốc gia đồng minh chia sẻ thông tin tình báo và triển khai “đánh giá cơ bản” về tiến độ phát triển chương trình hạt nhân của Iran.

Theo thỏa thuận Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Pháp, Nga, Anh, Trung Quốc và Đức), Tehran sẽ hạn chế chương trình làm giàu urani để đổi lấy việc được dỡ bở các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Washington khỏi JCPOA và cho đến nay Chính phủ Israel luôn lên tiếng phản đối các nỗ lực của Mỹ nhằm khôi phục lại thỏa thuận này.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp ở Vienna (Áo) với Iran nhằm cứu vãn JCPOA. Tuy vậy, Iran đã yêu cầu tạm dừng các cuộc đàm phán vào tháng 6 năm nay do sự thay đổi lãnh đạo khi ông Ebrahim Raisi trở thành Tổng thống Iran.

Hôm 30/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo thời gian sắp hết để Iran quay trở lại thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.