Bốc thăm học mầm non: 'Chúng tôi không còn phương án nào khác'

Năm học này, Trường Mầm non Hoàng Liệt có 459 chỉ tiêu nhưng đã nhận được số hồ sơ đăng ký gần gấp đôi với 939 hồ sơ. Dù đã tăng thêm 100 chỉ tiêu, trường vẫn còn 380 hồ sơ không thể tiếp nhận.
Trường Mầm non Hoàng Liệt, cơ sở Tứ Kỳ. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Trường Mầm non Hoàng Liệt, cơ sở Tứ Kỳ. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

"Buổi bốc thăm hôm nay là ngoài mong muốn của nhà trường. Nhà trường không bao giờ muốn có buổi bốc thăm này, nhưng chúng tôi không còn phương án nào khác,” cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ với báo chí.

Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đã tổ chức buổi bốc thăm đầu tiên cho hàng trăm phụ huynh có con ba tuổi (sinh năm 2019) đăng ký xét tuyển vào trường năm học 2022-2023. Ngày mai, phường sẽ tổ chức bốc thăm cho học sinh mầm non bốn tuổi đăng ký mới vào trường.

Theo cô Hương, năm học này, trường có 459 chỉ tiêu cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi nhưng đã nhận được số hồ sơ đăng ký gần gấp đôi với 939 hồ sơ. Dù đã tận dụng các phòng chức năng để mở thêm hai phòng học, nâng chỉ tiêu thêm 100 trẻ, trường cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu học của 559 trẻ, còn 380 hồ sơ không thể có khả năng đáp ứng.

Nín thở chờ bốc thăm

Năm nay, chị Đỗ Thị Thuận nộp hồ sơ cho con là bé Mai Đỗ Mộc Nguyên, vào cơ sở Tứ kỳ, Trường mầm non Hoàng Liệt. “Khi nộp hồ sơ, tôi cũng không nghĩ đến tình huống này. Tuy nhiên, tôi cũng biết đây là khó khăn chung của phường, không ai mong muốn việc này diễn ra, nên tôi cũng thông cảm với phường và trường về việc buộc phải tổ chức bốc thăm,” chị Thuận chia sẻ.

Bốc thăm học mầm non: 'Chúng tôi không còn phương án nào khác' ảnh 1Hàng trăm phụ huynh chờ tới lượt bốc thăm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng theo chị Thuận, do kinh tế khó khăn nên nếu con học trường tư sẽ là một thách thức tài chính với gia đình. Dù vậy, chị cũng đã đi tìm hiểu các trường tư thục gần nhà để chuẩn bị phương án dự phòng, nếu bốc thăm không được sẽ gửi con.

“Vì thế, tôi rất hồi hộp, nín thở khi bốc thăm và thực sự vỡ òa niềm vui khi cầm trên tay tờ phiếu trúng tuyển. Tôi đã ngay lập thức gọi điện về thông báo với gia đình,” chị Thuận cười tươi nói.

Run, hồi hộp và vỡ òa vì con trúng tuyển cũng là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Dung. Chị cho hay gia đình xác định tâm lý cho con đi học trường công nên khi nhận được thông tin sẽ phải bốc thăm, chị khá lo lắng, không biết con có trúng tuyển hay không.

“Dù lo vì việc con được học hay không còn nhờ may rủi, nhưng chúng tôi cũng hiểu và thông cảm cho ban lãnh đạo vì không còn cách nào khác. Việc tổ chức bốc thăm hôm nay cũng rất quy củ. Tuy phải chờ đợi lâu nhưng rất kín kẽ, minh bạch, công khai,” chị Dung nhận định.

Không may mắn như chị Thuận, chị Dung, sáng nay, chị Nguyễn Thị Hạnh đã bốc thăm trúng tờ phiếu không trúng tuyển. Nhà có ba con, con lớn đang học lớp 11, con thứ hai đang học lớp 5, chi tiêu khá nhiều nên chị Hạnh cho hay việc con út phải học tư thục sẽ là bài toán kinh tế khó khăn với gia đình.

“Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Gia đình sẽ phải tính phương án khác, như cho con vào trường tư thục. Đây là khó khăn chung của địa phương nên dù kết quả như thế nào mình cũng phải chấp nhận. Việc bốc thăm được tổ chức minh bạch, rõ ràng, quy củ nên dù con không trúng tuyển tôi cũng không có gì phàn nàn,” chị Hạnh nói.

"Nhà trường không mong muốn"

Chia sẻ với báo chí, cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt xúc động cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử, trường phải tổ chức bốc thăm dù không mong muốn.

Bốc thăm học mầm non: 'Chúng tôi không còn phương án nào khác' ảnh 2Cô Trịnh Thị Thu Hương chia sẻ với báo chí sau buổi bốc thăm sáng nay. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Cô Hương cho hay số lượng hồ sơ hồ sơ nộp vào trường năm học này tăng đột biến. “Chúng tôi có 459 chỉ tiêu nhưng có tận 939 hồ sơ nộp vào trường, chưa bao giờ đông như vậy, nên đây là thách thức và khó khăn với nhà trường. Qua rà soát về cơ sở vật chất và nhân sự thì hiện trường không còn một phòng nào dư thừa, nhân sự thiếu rất nhiều nên vượt quá khả năng đáp ứng của chúng tôi,” cô Hương chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt cho biết trước thực tế này, trường đã báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo được tăng thêm 100 chỉ tiêu để có thể tuyển toàn bộ 126 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, đảm bảo yêu cầu phổ cập giáo dục ở độ tuổi này. Với trẻ ba, bốn tuổi, trường đã có bốn buổi họp với phụ huynh để lắng nghe ý kiến.

[Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh đi bốc thăm tranh suất học mầm non]

“Đa số phụ huynh đề xuất phương án bốc thăm nên nhà trường đã đề xuất phương án này với các cấp lãnh đạo. Chúng tôi cũng đã tính toán các phương án và không còn phương án nào khác dù thâm tâm chúng tôi luôn muốn nhận tất cả những học sinh đã nộp hồ sơ vào trường. Chúng tôi cũng rất hiểu, chia sẻ và thông cảm với các phụ huynh có con không trúng tuyển hôm nay, nhưng trường không còn cách nào khác. Chúng tôi cũng mong phụ huynh sẽ hiểu, chia sẻ với nhà trường,” cô Hương nói.

Cũng theo cô Hương, trường đã có đề xuất với các cấp lãnh đạo về việc xây thêm trường mới. P­­hường Hoàng Liệt có ba dự án sẽ được triển khai xây dựng để đáp ứng nhu cầu gửi con em của phụ huynh trên địa bàn phường.

“Về phía nhà trường, chúng tôi cũng có phương án cho năm sau là nếu quá tải, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên tuyển sinh toàn bộ trẻ 5 tuổi,” cô Hương nói.

Chị Đỗ Thị Thuận: "Phải kiểm soát chặt hơn khi cấp phép xây dựng chung cư, nhà ở"

Khi quy hoạch, cấp phép xây dựng chung cư, nhà ở, các cấp chính quyền hoàn toàn có thể tính toán được với mật độ xây dựng như cấp phép, mật độ dân cư sẽ như thế nào, cơ sở hạ tầng của địa phương như trường học, y tế…, đặc biệt là hệ thống giáo dục, y tế công lập sẽ đáp ứng được đến đâu, có tương xứng hay không. Nếu không tương xứng, không đáp ứng được nhu cầu thì phải xem xét lại việc cấp phép.

Việc Trường Mầm non Hoàng Liệt phải bốc thăm cho con vào trường mầm non là hệ lụy của việc quy hoạch nhà ở, quy hoạch đô thị không hợp lý. Chúng tôi kiến nghị các cấp lãnh đạo khi cấp phép xây dựng chung cư, nhà ở thì chính quyền phải có kiểm soát chặt chẽ hơn để không tái diễn tình trạng như Hoàng Liệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục