Bolivia đề xuất gây quỹ để chống biến đổi khí hậu

Bolivia vừa đưa sáng kiến gây quỹ để đối phó với biến đổi khí hậu; sẽ đệ trình dự thảo sáng kiến lên Liên hợp quốc sớm nhất.
Bolivia vừa đưa ra một sáng kiến gây quỹ thực hiện các giải pháp đối phó vớitình trạng biến đổi khí hậu và cho biết sẽ đệ trình dự thảo sáng kiến lên Liênhợp quốc trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu ngày 7/6 của Trưởng đoàn đại diện kiêm phụ trách thương lượng quốctế về biến đổi khí hậu của Bolivia, ông Pablo Solón cho biết quốc gia Nam Mỹ nàysẽ đệ trình Liên hợp quốc sáng kiến về một khoản thuế tự nguyện trong các giaodịch quốc tế, theo đó mỗi quốc gia đóng góp 0,01% tổng giá trị lượng tiền đưavào nước mình qua mọi hình thức giao dịch, cho một quỹ quốc tế.

Quỹ này sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các chương trình giảmlượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Ước tính đến năm 2020, nguồn ngân sách thuđược theo phương pháp này sẽ đạt khoảng 100 tỷ USD/năm, đủ kinh phí cần thiết đểgiúp đỡ các nước nghèo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu hiện nay.

Ông Solón cũng nhắc lại cam kết của 190 nước thành viên Liên hợp quốc đãthống nhất trong Hội nghị về biến đổi khí hậu 2009 về việc đóng góp 30 tỷUSD/năm cho tới năm 2012 và nâng lên mức 100 tỷ USD/năm cho tới năm 2020 nhằmphục vụ mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên tới nay, các nước vẫn chưa quyết định được hình thức đóng góp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.