Bolivia nối lại quan hệ ngoại giao với Venezuela và Iran

Chính phủ Bolivia của tân Tổng thống Luis Arce đã chính thức nối lại quan hệ ngoại giao với Venezuela và Iran sau 1 năm bị gián đoạn khi cựu Tổng thống Evo Morales bị buộc phải từ chức.
Bolivia nối lại quan hệ ngoại giao với Venezuela và Iran ảnh 1Tổng thống đắc cử Bolivia Luis Arce phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức ở La Paz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/11, Chính phủ Bolivia của tân Tổng thống Luis Arce đã chính thức nối lại quan hệ ngoại giao với Venezuela và Iran sau 1 năm bị gián đoạn khi cựu Tổng thống Evo Morales bị buộc phải từ chức và chính quyền lâm thời của bà Jeanine Añez tạm nắm quyền.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, các Đại sứ mới của Venezuela Alexander Yañez và của Iran Mortessa Tabreshi đã trình Quốc thư lên Tổng thống Bolivia Arce trong một buổi lễ trọng thể được tổ chức tại quảng trường Murillo ở thủ đô La Paz.

Tổng thống Arce khẳng định đây là sự tiếp nối mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Bolivia với các nước trên được thúc đẩy từ thời cựu Tổng thống Morales.

[Bolivia: Tổng thống đắc cử Luis Arce tuyên thệ nhậm chức]

Mối quan hệ giữa Bolivia và Venezuela bị gián đoạn từ tháng 11/2019 khi chính quyền lâm thời của bà Añez quyết định trục xuất toàn bộ các nhân viên ngoại giao Venezuela về nước và chỉ công nhận cái gọi là “chính quyền lâm thời” của thủ lĩnh đối lập nước này Juan Guaido.

Trong khi đó với Iran, bà Añez cũng ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán Bolivia tại Tehran hồi tháng 6 vừa qua với lý do giảm chi tiêu ngân sách để phục vụ cho cuộc chiến chống COVID-19.

Trong cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 10, ông Arce, đại diện cho đảng MAS theo đường lối cánh tả, đã giành được 55,1% số phiếu bầu ủng hộ, vượt qua ứng cử viên theo đường lối trung hữu Carlos Mesa.

Ông Arce đã từng nhiều nắm giữ chức Bộ trưởng Kinh tế dưới thời của cựu Tổng thống Morales và được coi là "kiến trúc sư" của những thành tựu kinh tế mà Bolivia đã đạt được trong hơn 1 thập kỷ qua. Ông vừa tuyên thệ nhậm chức vào ngày 8/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.