'Bom bão tuyết' chuẩn bị đổ bộ, Canada ban bố cảnh báo đặc biệt

Với cơn bão tuyết đang tiến vào các tỉnh bờ Đông của Canada, áp lực tâm bão tuy đã giảm tới 50 millibars trong 24 giờ nhưng sức phá hủy của nó vẫn gấp đôi sức ép của một quả bom.
'Bom bão tuyết' chuẩn bị đổ bộ, Canada ban bố cảnh báo đặc biệt ảnh 1Tuyết phủ trắng xóa Ontario, Canada ngày 30/12/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/11, Cơ quan Khí tượng Canada đã ban bố cảnh báo thời tiết đặc biệt tại các tỉnh bờ Đông của Canada dự kiến sẽ đón “bom bão tuyết" sau các bang Đông Bắc nước Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn thông báo của cơ quan trên cho biết trận bão tuyết lớn sẽ bao phủ toàn bộ các tỉnh ở bờ Đông tiếp giáp Đại Tây Dương, từ tỉnh Nova Scotia, New Brunswich đến Đảo Hoàng tử Edward và Newfoundland-and-Labrador.

Tuyết rơi ở các tỉnh này có thể dày hàng chục cm, thậm chí lên tới 40cm ở New Brunswich, trong khi sức gió được dự báo lên đến180km/h tại Đảo Hoàng tử Edward và Newfoundland-and-Labrador.

Nhiệt độ trong các ngày cuối tuần ở các thành phố Toronto và Ottawa dự báo xuống đến âm 30 độ C.

[Giá rét kỷ lục tiếp diễn tại Canada, có nơi xuống tới -48,2 độ C]

Trong hơn một tuần qua, nhiều vùng tại Canada đã trải qua đợt lạnh kỷ lục với nền nhiệt độ giảm sâu, cá biệt có nơi độ lạnh cảm nhận xuống tới âm 50 độ C.

Tại tỉnh Nova Scotia, sức gió lên tới 90km/h đã làm đổ nhiều cột điện và gây mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người.

Hầu hết các dịch vụ công cộng, bao gồm xe bus, phà và xe lửa, đã phải tạm dừng trong ngày 4/1. Nhiều căn nhà bị tốc mái, đường phố ngập lụt, cây cối gãy đổ.

Hàng nghìn chuyến bay ở nhiều thành phố ở cả Mỹ và Canada đã bị hủy bỏ vì cảnh báo “bom bão tuyết” đang đến gần.

“Bom bão tuyết” là thuật ngữ chuyên môn chỉ các cơn lốc xoáy mạnh được hình thành sau khi khối khí lạnh khô từ tầng bình lưu tiến vào khu vực áp suất thấp và hút toàn bộ năng lượng của vùng áp suất này.

Thông thường áp lực tâm bão của “bom bão tuyết” giảm 24 milibar trong vòng 24 giờ. Nhưng với cơn bão đang tiến vào các tỉnh bờ Đông của Canada, áp lực tâm bão đã giảm tới 50 millibars trong 24 giờ, gấp đôi sức ép của một quả bom.

Theo nhà khí tượng Jim Abraham thuộc Cơ quan Khí tượng Canada, cơn bão tuyết lần này có thể sẽ là cơn bão lịch sử, tương tự cơn bão xảy ra ở Nova Scotia năm 1976 gây thiệt hại nặng cho các cộng đồng ven biển.

Cơ quan Khí tượng Canada cảnh báo thời điểm bão mạnh nhất sẽ vào khoảng 8-9 giờ sáng 5/1 theo giờ địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.