Bốn ‘nữ tướng’ dàn dựng lễ hội đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm

Dự kiến, có khoảng 5.000 người sẽ tham gia diễu hành, biểu diễn tại lễ hội đường phố với chủ đề“Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” (diễn ra vào sáng 29/7 tại phố đi bộ Hồ Gươm).
Bốn ‘nữ tướng’ dàn dựng lễ hội đường phố tại phố đi bộ Hồ Gươm ảnh 1Phố đi bộ đoạn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rất đông người mỗi dịp cuối tuần. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Lễ hội đường phố với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” sẽ diễn ra vào sáng 29/7 tại phố đi bộ Hồ Gươm nhân kỷ niệm 10 năm Thủ đô mở rộng địa giới hành chính (2008-2018).

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, dự kiến, chương trình sẽ có khoảng 5.000 người tham gia, chia thành bảy khối chính: khối dân gian, khối làng nghề, khối người cao tuổi, khối thể thao nghệ thuật, khối tuổi trẻ Thủ đô, khối nghệ thuật đương đại, khối quần chúng nhân dân.

Đoàn sẽ diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đi từ khu vực quảng trường Lý Thái Tổ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và kết thúc tại ngã tư Hàng Khay-Tràng Tiền-Hàng Bài-Đinh Tiên Hoàng.

[Bí thư Thành ủy Hà Nôi: Xây dựng Thủ đô xứng tầm khu vực và thế giới]

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội đường phố lần này là màn hòa điệu của những bộ áo dài cổ Hà Nội, áo dài cách tân Hà Nội thuộc các bộ sưu tập mới nhất do các nhà thiết kế tại Thủ đô thực hiện.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Múa rối Việt Nam cùng các nghệ nhân dân gian, người mẫu, vận động viên, thiếu nhi…

Đạo diễn của lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” là bốn “nữ tướng” của sân khấu phía Bắc: nghệ sỹ nhân dân Thúy Mùi, nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh, nghệ sỹ nhân dân Hương Thơm và nghệ sỹ ưu tú Mai Hương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục