Brazil cấp phép cho 2 vắcxin COVID-19 để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng

Sau thời gian dài bị trì hoãn, giới chức y tế Brazil đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc với hai loại vắcxin ngừa COVID-19 của Oxford/AstraZeneca và Sinovac.

Cơ quan Giám sát Dịch tễ quốc gia (Anvisa) của Brazil đã chính thức cấp phép cho hai loại vắcxin ngừa COVID-19 để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc, vốn đã bị trì hoãn vì nhiều lý do.

Hai sản phẩm được cấp phép gồm vắcxin CoronaVac của tập đoàn dược phẩm Sinovac (Trung Quốc) và vắcxin của Đại học Oxford (Anh) phối hợp với tập đoàn AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) bào chế. Nữ y tá Monica Calazans tại Sao Paulo là người Brazil đầu tiên được tiêm vắcxin.

Brazil hiện đang là quốc gia Mỹ Latinh chịu ảnh hưởng nặng nhất do đại dịch COVID-19, với gần 8,5 triệu người mắc bệnh và hơn 200.000 người tử vong./.

(Vietnam+)