Brazil: Hơn 2.300 đám cháy rừng bùng phát, thiệt hại 182 triệu USD trong 3 ngày

Do ảnh hưởng của hạn hán và nắng nóng cực đoan, khoảng 2.316 đám cháy rừng đã bùng phát trong những ngày gần đây tại Brazil, gây thiệt hại kinh tế lên tới 182 triệu USD chỉ trong vòng ba ngày.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Labrea, bang Amazonas, Brazil. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Labrea, bang Amazonas, Brazil. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 27/8, Thống đốc bang Sao Paulo (Brazil), ông Tarcisio de Freitas thông báo thiệt hại kinh tế do cháy rừng ở miền Đông Nam bang này đã lên tới 1 tỷ reais (khoảng 182 triệu USD) chỉ trong vòng ba ngày.

Thống đốc Tarcisio de Freitas cho biết đám cháy rừng đã kích hoạt cảnh báo cao nhất ở hơn 50 thị trấn, bao gồm các trung tâm nông nghiệp quan trọng như Ribeirao Preto. Hiện lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát đám cháy này.

Ông Tarcisio de Freitas cho biết thêm rằng ít nhất 4 thành phố của bang đã tạm dừng các lớp học trong ngày 26/8 do cần phải dọn sạch tro bụi dày đặc.

Do ảnh hưởng của hạn hán và nắng nóng cực đoan, khoảng 2.316 đám cháy rừng đã bùng phát trong những ngày gần đây.

Theo Viện Nghiên cứu không gian Brazil, con số này cao gấp gần 7 lần so với số đám cháy rừng được ghi nhận vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trước đó đã lên án các đám cháy là có chủ ý, chỉ thị cảnh sát liên bang điều tra làm rõ.

Cùng ngày, cơ quan chức năng Brazil cũng đã bắt giữ 4 người đàn ông nghi phóng hỏa phá hủy hàng nghìn hecta đồn điền mía đường ở miền Bắc bang Sao Paulo.

Thống đốc Sao Paulo Tarcisio de Freitas cho biết ba nghi phạm đã bị bắt ở khu vực có các thùng chứa xăng để châm lửa và người đàn ông thứ tư đã bị bắt vào ngày 26/8 khi đối tượng bị bắt quả tang đang phóng hỏa đốt cỏ.

Thời tiết khô hạn đã làm tăng tần suất cháy rừng trên khắp Brazil trong năm nay, bao gồm cả khu vực Amazon.

Các chuyên gia môi trường cho biết nhiệt độ cao hơn do biến đổi khí hậu và nạn phá rừng tràn lan đã góp phần làm tăng gấp đôi số lượng đám cháy trong mùa này.

Trong khi đó, hai trong số những nhà sản xuất đường và ethanol lớn nhất của Brazil vào cuối ngày 26/8 đã công bố ước tính ban đầu về thiệt hại do cháy rừng phá hủy các cánh đồng mía đường ở Sao Paulo - bang hàng đầu của nước này về sản xuất đường.

Tập đoàn sản xuất đường lớn nhất của Brazil, Raizen SA, ước tính cháy rừng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất khoảng 1,8 triệu tấn mía đường, tương đương khoảng 2% tổng sản lượng dự kiến cho vụ mùa 2024/25 của tập đoàn.

Trong khi đó, Sao Martinho - một nhà sản xuất đường và ethanol lớn khác của Brazil, thông báo đám cháy đã ảnh hưởng đến 20.000ha mía đường công ty, dẫn đến sản lượng đường ước tính giảm 110.000 tấn đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.