Cá chết dài 14km

Cá chết dài 14km trên dòng Serepok do ô nhiễm

Người dân đang đổ xô đi vớt cá chết dạt trắng 2 bên bờ sông Serepok trên một quãng dài 14km do nước thải ô nhiễm của nhà máy đường.
Từ đêm 7/5 đến nay, nhiều người dân ở xã Hòa Phú, Ea Nhôl (thành phố Buôn MaThuột, Đắk Lắk), Tâm Thắng, Ea Pô (huyện Cư Jut, Đắk Nông) đổ xô đi vớt cá chếtdạt trắng hai bên bờ sông Sê Rê Pốc trên một quãng dài 13-14km.

Nguyên nhân các loài cá tự nhiên chết do Nhà máy đường (công suất 1.500 tấnmía cây/ngày) thuộc Khu công nghiệp Tâm Thắng (tỉnh Đắk Nông) và các cơ sở sảnxuất xả nước thải chưa xử lý lý xuống đầu độc dòng sông gây ô nhiễm môi trường.

Trong những ngày cuối mùa khô, nước sông Serepok bị cạn, cũng là thời gian nhàmáy đường tập trung sản xuất cao điểm. Nhà máy xả lượng nước chưa xử lý xuốngdòng sông, gây ô nhiễm hiếm làm chết các loài thủy sinh trên dòng sôngnày. Riêng trong năm 2010, do nước thải công nghiệp của các khu công nghiệp đãgây ra 3 lần cá chết dạt trắng hai bên lòng sông này.

Hơn chục năm qua, sông Serepok đang bị ô nhiễm nguồn nước do cây rừng hai bênbờ sông bị chặt phá nhiều, thảm thực vật bị cạo trọc để lấy đất canh tác, làmcho xói lở rửa trôi đất, cát và phù cuốn xuống sông.

Thêm vào đó, việc một sốnhà máy chế biến nông sản thực phẩm xây dựng gần sát bờ sông trực tiếp xả nướcthải không qua xử lý xuống làm cho dòng sông có lúc bị ô nhiễm nặng đe dọa cuộcsống của các loài thuỷ sinh, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân làmnghề chài lưới ven sông.

Tại địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, đang hình thành Khu công nghiệpHòa Phú bên bờ phải sông Serepok với các cơ sở cơ khí, luyện thép, chế biến càphê, chế biến nông sản, tổng kho ngoại quan…

Hiện nay, tại khu công nghiệp nàyvẫn chưa xây dựng cơ sở xử lý nước thải công nghiệp. Tuy số cơ sở sản xuất côngnghiệp chưa nhiều, nhưng hàng này nước thải xả vào lòng đất và đi theo nước mưatrôi xuống dòng sông Serepok.

Đối diện với Khu công nghiệp Hòa Phú, nằm ở phía bên kia bờ sông là Khu côngnghiệp Tâm Thắng (thuộc địa bàn xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đượcxây dựng trước năm 2000 với nhiều cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động. Hằng ngày,các cơ sở công nghiệp vô tư xả nước thải xuống dòng sông Serepok gây ô nhiễmmôi trường nước.

Những người dân chài lưới thôn 5, thôn 9, thôn 10 và Làng Thái (xã Hòa Phú) chobiết, do dòng sông thường bị ô nhiễm nguồn thủy sản bị hủy diệt nhiều, đã ảnhhưởng đến việc đánh bắt cá tự nhiên và việc nuôi cá lồng bè trên sông. Không ítngười dân trước đây làm nghề đánh bắt cá, nhưng do nguồn lợi thủy sản cạn kiệt,nay mất việc làm hoặc chuyển sang làm nghề khác./.

Nguyễn Tiên Tri (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện EU, Brazil và Trung Quốc tại lễ ký kết về liên minh thị trường carbon. (Nguồn: Ủy ban châu Âu)

EU, Brazil và Trung Quốc lập liên minh thị trường carbon

Liên minh mở sẽ đóng vai trò như một nền tảng hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ các quốc gia phát triển và hoàn thiện chính sách định giá carbon, cũng như củng cố hoạt động của thị trường carbon bắt buộc.

Rừng tự nhiên tại xã Bố Trạch (Quảng Trị) bị chặt hạ, phơi khô, đốt cháy để lấy diện tích trồng keo có giá trị kinh tế hơn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Gỡ “nút thắt” để quản lý, bảo vệ rừng

Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị tác động; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh thêm các điểm phá rừng mới.