Cơ quan nghiên cứu đại dương và môi trường quốc gia Mỹ cho rằng số lượng cá heobị chết ở nước này đã vượt chỉ số trung bình hàng năm nhiều lần và đạt mức caonhất trong vòng 26 năm qua. Ví dụ, trong năm 2012 chỉ có hơn 110 con cá heo dạtvào bờ và bị chết.
Theo cơ quan này, cần tiến hành nghiên cứu đặc biệt, bởi việc cá heo chếthàng loạt có thể cho thấy vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái nghiêm trọng và sẽnguy hại đến sức khỏe và thịnh vượng của con người.
Khi bị dạt vào bờ, loài cá heo không thể tự quay trở lại đại dương mà không cósự giúp đỡ của con người và chết sau mấy tiếng đồng hồ bị mắc cạn. Thông thườngchỉ những con cá heo già yếu, ốm đau hay bị thương mới dạt vào bờ.
Các nhà khoa học cho rằng việc cá heo chết hàng loạt này có thể bị nhiễm độc,tuy nhiên kết luận cuối cùng phải đợi kết quả phân tích phân tích các mẫu mô củacá heo./.