Cà Mau: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 114 cá thể tê tê còn sống

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện trong 35 bao nilon chứa 114 cá thể tê tê còn sống, tổng trọng lượng là 786kg, trung bình mỗi con nặng từ 3-10kg.
Cà Mau: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 114 cá thể tê tê còn sống ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ENV cung cấp)

Ngày 23/1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau xác nhận Đồn Biên phòng Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn.

Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 20/1, Đồn Biên phòng Đất Mũi tiến hành kiểm tra tàu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Đăng, do ông Nguyễn Văn Hậu (37 tuổi, ngụ ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) điều khiển, đang chạy từ biển vào Kênh Năm-Ô Rô, ấp Khai Long, huyện Ngọc Hiển chở theo nhiều bao nilon và thùng xốp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 35 bao nilon chứa 114 cá thể tê tê còn sống, tổng trọng lượng là 786kg, trung bình mỗi con nặng từ 3-10kg.

Bên cạnh đó, còn có 15 thùng xốp bên trong chứa vẩy tê tê với trọng lượng 301kg.

Vào thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên. Tất cả thừa nhận, lô hàng trên được nhận từ tàu có số hiệu BV 96347 TS do ông Bảy Râu (không rõ lai lịch, địa chỉ) làm thuyền trưởng và tàu đang neo đậu tại khu vực đảo Hòn Khoai, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Sau đó, hàng được chuyển sang phương tiện của ông Nguyễn Văn Hậu và được chở vào Kênh Năm-Ô Rô để ông Trần Quý (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Đăng) chở đi.

Qua lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Hậu, đối tượng đã nhiều lần được thuê điều khiển phương tiện vận chuyển động vật vào Kênh Năm-Ô Rô.

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.