Theo dự báo của các ngành chức năng tỉnh Cà Mau, trong thời gian tới, nếu thờitiết tiếp tục diễn biến xấu thì nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ảnhhưởng đến đời sống, mùa màng của hàng ngàn hộ dân cư ngụ ven tuyến đê biển Đôngvà Tây.
Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm chánh văn phòng BanChỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau cho biết kể từ năm 2010 đến nay, tỉnh CàMau đã thi công hoàn thành gần 1km kè cơ bản, kết cấu kè chắc chắn so với cácloại kè xây dựng trước đây. Ưu điểm của kè cơ bản này chịu được áp lực sóng biểnva đập mạnh, ngăn chặn sạt lở bờ biển và trồng rừng khôi phục lại diện tích đất,rừng đã mất. Đây là giải pháp bảo vệ an toàn cho đê biển.
Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống kè cơ bản phải đầu tư vốn lớn, mỗi mét kè tốntừ 30-100 triệu đồng. Tỉnh không thể kham nổi dự án xây dựng công trình kè cơbản có vốn lớn hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng nên phải tranh thủ từ nguồn vốn đầutư của Chính phủ.
Đến mùa mưa bão hàng năm, tỉnh Cà Mau phải ban bố tình trạng hộ đê khẩn cấp, huyđộng nhiều lực lượng sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ông Hoai cho biết khoảng 2km bờ biển bị sạt lở rất nghiêm trọng cần đầu tư vốnxây dựng khẩn cấp kè cơ bản để phòng chống nạn vỡ đê trong mùa mưa bão nămnay./.