Ông Trịnh Văn Giỏi, Phó Ban dân tộc tôn giáo thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốctỉnh cho biết lớp học do Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyêntỉnh tổ chức. Giáo viên là những thầy cô giỏi tiếng Khmer ở các chùa Khmer,trường dân tộc nội trú phụ trách.
Qua bốn tháng học tập, các học viên đã cơ bản đọc viết và giao tiếp được bằngtiếng Khmer. Ngày 11/11 vừa qua, lớp học đã đến huyện Thới Bình nói chuyện bằngtiếng Khmer với người dân và tham dự lễ dâng bông ở chùa Rạch Giòng.
Hội đoàn kết sư sãi của tỉnh đã đề xuất với Sở Giáo dục-Đào tạo và Ủy ban Nhândân tỉnh mở trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Khmer, tiếng Hoa, tiếng Anh cho con emngười Khmer và người dân tham gia, góp phần quan trọng giúp người dân, đặc biệtlà đồng bào Khmer có điều kiện tiếp cận với các ngôn ngữ đang được sử dụng trongvùng./.