Cả nước có tới hơn 26.000 người mắc sốt xuất huyết

Trong sáu tháng đầu năm 2012, cả nước đã ghi nhận có hơn 26.200 ca sốt xuất huyết, tăng 40% so với năm 2011, trong đó có 30 ca tử vong.
Ngày 10/8, theo tin từ Cục Y tế dự phòng, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn26.200 ca sốt xuất huyết, tăng 40% so với năm 2011, trong đó có 30 ca tử vong.

Riêng tháng Sáu đã có 8.000 ca mắc mới và số người mắc bệnh này vẫn đang tiếptục gia tăng.

Thống kê cho thấy, hiện nay, phần lớn số mắc sốt xuất huyết vẫn tập trung ở cáctỉnh phía Nam (chiếm gần 90%).

Địa phương có số mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất là Kiên Giang, tiếp đến là BàRịa Vũng Tàu, Đắk Nông.

So với cùng kỳ năm ngoái Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau… là những địa phương cósố mắc sốt xuất huyết giảm từ 20- 50%, tuy nhiên số ca mắc ghi nhận vẫn ở mứccao.

Ngược lại với tình trạng bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành dữ dội tại các tỉnhmiền Trung và miền Nam thi tại các tỉnh miền Bắc dịch bệnh này lại giảm hơn 40%.

Các chuyên gia dịch tễ học cho biết, theo quy luật đỉnh dịch thường rơi vào từtháng 7- 9 hàng năm. Vì vậy, các địa phương cần tiến hành các biện pháp để phòngchống dịch.

Nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh sốt xuất huyết là do bệnh chưa có vắcxinvà thuốc điều trị đặc hiệu. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp khiến chomật độ muỗi phát sinh nhiều làm bệnh lây lan nhanh hơn.

Theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, để phòng tránh bệnh sốt xuấthuyết hiệu quả thì người dân cần thực hiện các biện pháp dự phòng, đặc biệt làdiệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy để giảm tác nhân truyền bệnh là rất quantrọng.

Để tránh bị muỗi đốt, truyền bệnh sốt xuất huyết, từng cá nhân, hộ gia đình cầnngủ màn (kể cả ban ngày), mặc quần áo dài tay./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Bệnh viện sản nhi An Giang điều trị cho trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Những sai lầm thường gặp khi mắc sốt xuất huyết

Tâm lý sai lầm rằng người bệnh hết sốt là khỏi bệnh, không đến cơ sở y tế để điều trị dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc như xảy ra các biến chứng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân.

5 biện pháp hiệu quả phòng chống dịch COVID-19

5 biện pháp hiệu quả phòng chống dịch COVID-19

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng; hạn chế tụ tập nơi đông người; đến ngay cơ sở y tế kiểm tra khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở để theo dõi và xử lý kịp thời.