Các đảng phái Ukraine xúc tiến thành lập liên minh ở quốc hội

Ba lực lượng chính trị trong thành phần quốc hội mới của Ukraine đã nhất trí tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 31/10 nhằm thảo luận vấn đề thành lập liên minh tại quốc hội.
Các đảng phái Ukraine xúc tiến thành lập liên minh ở quốc hội ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, lãnh đạo đảng Mặt trận Nhân dân. (Nguồn: Reuters)

Ba lực lượng chính trị trong thành phần quốc hội mới của Ukraine gồm Khối Poroshenko, đảng Mặt trận Nhân dân và đảng Samopomich (Tự cứu) đã nhất trí tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 31/10 nhằm thảo luận vấn đề thành lập liên minh tại quốc hội.

Theo thông báo trên trang web của các chính đảng, thỏa thuận trên đạt được trong cuộc gặp với sự tham gia của đại diện 3 chính đảng và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc chiến dịch tranh cử của Khối Poroshenko, Vitaly Kovalchuk cho biết phiên họp thứ nhất của quốc hội khóa mới sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 11 và một tuần sau đó cần phải thành lập liên minh đa số.

Theo ông Kovalchuk, các văn bản về thành lập liên minh có thể được hoàn tất trong vài ngày. Trước đó, trong dự thảo thành lập liên minh dài 48 trang, Khối Poroshenko của Tổng thống Petro Poroshenko đã đề xuất 60 cải cách.

Về phần mình, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, lãnh đạo đảng Mặt trận Nhân dân, đề xuất dự thảo văn kiện lập liên minh riêng với tên gọi "Ukraine của châu Âu."

Trong đó, ông đưa ra 36 dự luật cần phải thực hiện trước khi kết thúc năm nay để có thể thay đổi tình hình đất nước.

Theo ông Yatsenyuk, đảng Khối Poroshenko của Tổng thống Poroshenko là một “đối tác chiến lược,” đồng thời kêu gọi các đảng Batkivshina, Samopomich và Cấp tiến tham gia liên minh.

Theo số liệu kiểm phiếu sơ bộ không chính thức, Khối Poroshenko sẽ giành được 63 ghế theo danh sách các chính đảng và 69 ghế theo danh sách các khu vực, trong khi đó con số này ở đảng Mặt trận Nhân dân lần lượt là 64 và 18./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.