Các đợt nắng nóng gay gắt "thiêu đốt" miền Bắc Trung Quốc

Dự báo từ ngày 27-30/6, nhiều khu vực ở Trung Quốc có nguy cơ hứng chịu nhiệt độ cao ở mức nguy hiểm; nhiệt độ cao nhất ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc có thể dao động từ 38-41 độ C.
Các đợt nắng nóng gay gắt "thiêu đốt" miền Bắc Trung Quốc ảnh 1Người dân mặc áo chống nắng bảo vệ trong thời tiết nắng nóng gay gắt tại Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 29/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) dự báo từ ngày 27-30/6, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ "thiêu đốt" miền Bắc nước này, bao gồm các khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Hoài.

Theo NMC, các khu vực bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam và Nội Mông có nguy cơ trung bình hứng chịu nhiệt độ cao ở mức nguy hiểm. Một số khu vực trong số này có khả năng chịu ảnh hưởng do nắng nóng cực đoan từ ngày 21-24/6.

Đáng chú ý, dự báo nhiệt độ cao nhất ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc dao động từ 38-41 độ C.

Chuyên gia dự báo Zhang Fanghua của NMC cho biết nhiệt độ ở miền Bắc Trung Quốc cũng như các khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Hoài gần đây chịu ảnh hưởng từ một khối không khí ấm tương đối mạnh. Dưới tác động của khối không khí này, bầu trời quang đãng, ít mây và bức xạ Mặt Trời đã khiến nhiệt độ tăng lên.

[Nắng nóng hoành hành và bài toán chuyển đổi năng lượng tại châu Á]

Bên cạnh đó, thời gian ban ngày kéo dài và độ ẩm không khí thấp cũng là những yếu tố khiến nhiệt độ cao kéo dài ở nhiều khu vực.

Chuyên gia dự báo Gao Hui tại NMC nhận định trong bối cảnh Trái Đất ấm lên, nhiệt độ cực đoan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Đối với miền Bắc Trung Quốc, nhiều khả năng nhiệt độ cao rơi vào tháng Sáu và đầu tháng Bảy trước mùa mưa. Đặc biệt, nhiệt độ cao kéo dài nhiều ngày liên tiếp là hiện tượng tương đối phổ biến vào tháng Sáu.

NMC khuyến cáo người lao động hạn chế làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao. Đối với những người làm việc ngoài trời cần áp dụng các biện pháp bảo hộ cần thiết. Ngoài ra, trung tâm này đề nghị các bộ ngành liên quan đảm bảo cung cấp điện nước.

Trước đó, theo Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh, nhiệt độ tại một trạm khí tượng ở phía Nam thủ đô đã tăng vọt lên 41,1 độ C lúc 15h19 chiều 22/6 - mức cao thứ hai từng được ghi nhận kể từ khi trạm này bắt đầu đo đạc các chỉ số đáng tin cậy. Trước đây, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại ga Nanjiao là 41,9 độ C vào ngày 24/7/1999./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục