Các lệnh trừng phạt gây khó cho công tác cứu trợ tại Triều Tiên

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein cảnh báo, các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Triều Tiên đang khiến công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo gặp nhiều khó khăn.
Các lệnh trừng phạt gây khó cho công tác cứu trợ tại Triều Tiên ảnh 1Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Press TV đưa tin, ngày 11/12, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein cảnh báo, các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Triều Tiên đang khiến công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới quốc gia Đông Bắc Á này gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Hussein ước tính 18 triệu người dân Triều Tiên đang phải chịu cảnh thiếu lương thực trầm trọng, các cơ quan viện trợ nhân đạo đã "tạo đường sống" cho 13 triệu người trong số đó.

[Ngoại trưởng Hàn Quốc thông báo sẽ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên]

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh, các lệnh cấm vận nhằm vào Triều Tiên sẽ khiến công tác viện trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo cao ủy Liên hợp quốc, các lệnh trừng phạt đã siết chặt quản lý đối với những giao dịch thanh toán quốc tế tới Triều Tiên, khiến các hoạt động của Liên hợp quốc trên thực địa bị chậm trễ, ảnh hưởng tới công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế và những loại hàng viện trợ nhân đạo khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.