Hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) dẫn lời nghị sỹ Mohammad Karami-Radcho biết NSFPC đã đưa ra quyết định trên trong cuộc họp của ủy ban, với sự thamdự của một số quan chức ngoại giao nước này.
Theo ông Karami-Rad, kiến nghị trên sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Iransớm nhất có thể. Nếu được Quốc hội và cơ quan giám sát Hiến pháp Iran thông qua,kiến nghị sẽ được thực hiện, theo đó "các quan hệ ngoại giao, văn hóa và kinh tếgiữa Iran và Anh sẽ bị cắt đứt hoàn toàn."
Trong kiến nghị, NSFPC cũng lên án phát biểu gần đây của Đại sứ Anh Simon Gasstrên trang web của Đại sứ quán Anh chỉ trích tình hình nhân quyền tại Iran.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Gass để phản đối những ý kiếnnhận xét của ông này.
Về phía Anh, Bộ trưởng Văn phòng Đối ngoại về Trung Đông Alistair Burt đã bác bỏnhững kêu gọi trên báo chí Iran yêu cầu London triệu hồi ông Gass về nước. Bộtrưởng Burt khẳng định Chính phủ Anh "hoàn toàn ủng hộ" ông Gass.
Quan hệ giữa Anh và Iran đã bắt đầu xấu đi từ khi Tehran cáo buộc Anh hậu thuẫnphe đối lập kích động bạo loạn tại Iran sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejadtái đắc cử trong cuộc bầu cử tháng 6/2009.
Iran cũng cáo buộc cơ quan mật vụ Anh MI66 cũng như cơ quan tình báo Israel vàMỹ dính líu đến vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran hồi thángtrước./.