Các nước châu Âu bước vào mùa lễ hội sôi động, hút nhiều du khách

Dự lễ hội mang tên "Trận chiến với những trái cam" được tổ chức ở thị trấn Ivrea, gần thành phố Turin, Italy, người dân nơi đây sẽ khoác lên mình những bộ trang phục thời Trung Cổ.
Các nước châu Âu bước vào mùa lễ hội sôi động, hút nhiều du khách ảnh 1Lễ hội Trận chiến với những trái cam tại italy. (Nguồn: Reuters)

Mùa lễ hội ở châu Âu đang bước vào giai đoạn sôi động đỉnh điểm, thu hút đông đảo người dân khắp mọi nơi tham dự nhiều hoạt động truyền thống từ ném trái cây, hóa trang hoặc đơn thuần đây chỉ là dịp để con cái của những người tham gia được vui chơi thảnh thơi.

Lễ hội truyền thống của người Cơ đốc giáo và Chính thống giáo nói trên thường được coi là hoạt động để tiễn bầu không khí ảm đạm mùa Đông dài đằng đẵng, chuẩn bị đón chào một mùa Xuân mới.

Tại Italy, dự lễ hội mang tên "Trận chiến với những trái cam" (Battle of the oranges) được tổ chức ở thị trấn Ivrea, gần thành phố Turin, người dân nơi đây sẽ khoác lên mình những bộ trang phục thời Trung Cổ.

Họ được phân chia thành chín đội khác nhau để tham gia cuộc chiến ném cam vô cùng náo nhiệt và độc đáo trong suốt ba ngày liên tiếp, nhằm tái hiện cuộc nổi dậy của cư dân thị trấn Ivrea lật đổ các lãnh chúa hung bạo cai trị nơi đây thời Trung Cổ.

Tại Tây Ban Nha, không thể không nhắc tới lễ hội truyền thống Carnival of Viana do Bolo, được tổ chức ở thị trấn cùng tên, thuộc tỉnh Orense trong hai ngày 1/2 và 6/3.

Carnival of Viana do Bolo là một trong những lễ hội đặc trưng nhất vùng Galicia, miền Tây Bắc nước này. Các nhân vật chính trong lễ hội mặc trang phục nhiều màu sắc, đeo mặt nạ Botero, đeo chuông bên thắt lưng và nhún nhảy mở đường cho đoàn 30-40 người đánh trống theo sau cùng nhiều nông cụ.

Theo người dân truyền miệng, gốc rễ của lễ hội này xuất phát từ các nghi thức tẩy uế trong nông nghiệp và chăn nuôi thời tiền La Mã.

[Khai màn lễ hội hoành tráng nhất thế giới Carnival Rio de Janeiro]

Tại Croatia, không khí trở nên náo nhiệt mỗi khi tới lễ hội Rijeka - được tổ chức hàng năm ngay trước Mùa Chay, giữa nửa cuối tháng Một và ngày thứ tư Lễ Tro (6/3). Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 10.000 người này được đánh giá là một trong những lễ hội lớn nhất châu Âu.

Lễ hội Rijeka bao gồm các cuộc thi sắc đẹp, các buổi hòa nhạc, khiêu vũ đường phố, diễu hành đeo mặt nạ và nhiều hoạt động khác. Theo một tài liệu năm 1449, lễ hội này được tổ chức nhằm gửi gắm thông điệp phải đối lệnh cấm người dân đeo mặt nạ che kín mặt.

Các nước châu Âu bước vào mùa lễ hội sôi động, hút nhiều du khách ảnh 2(Nguồn: AFP/Getty images)

Trong khi đó, thành phố Cologne, miền Tây nước Đức trở nên rực rỡ sắc màu và không kém phần sôi động khi bước vào mùa Carnival kéo dài nhiều tháng, cao điểm rơi vào vài ngày trước Ngày đầu tiên của Tuần chay (6/3).

Điểm nhấn trong mùa lễ hội này là những người tham gia đeo mặt nạ sắc màu, mô phỏng nhiều nhân vật nổi tiếng, cùng ca hát và khiêu vũ trong những trang phục sặc sỡ.

Hằng năm, vào mùa Carnival, có khoảng 1,5 triệu du khách đổ về Cologne để ngắm nhìn các màn biểu diễn đường phố, hòa mình vào không khí lễ hội và thưởng thức bia Kolsch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục