Các nước đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần

Tất cả các nước ở khu vực Thái Bình Dương đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần, được đưa ra sau trận động đất kinh hoàng tại Chile.
Chính phủ Mỹ ngày 28/2 thông báo tất cả các nước thuộc khu vực Thái Bình Dương đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần, được đưa ra sau trận động đất kinh hoàng mạnh 8,8 độ Richter tại Chile ngày 27/2.

Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất trên xảy ra vào sáng sớm 27/2, gần thành phố Concepcion ở miền Trung Chile, làm rung chuyển các tòa nhà và gây mất điện ở nhiều khu vực của thủ đô Santiago.

Số liệu ban đầu cho thấy thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người, gây ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 2 triệu người và ước tính thiệt hại vật chất từ 15 tỷ USD đến 30 tỷ USD.

Đây là một trong những trận động đất lớn nhất trong lịch sử, gây ra những con sóng thần lớn tràn vào bờ biển của Chile cũng như các nước ở khu vực Thái Bình Dương trong đó có New Zealand, Nhật Bản và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục