Các nước vùng Vịnh khuyến cáo công dân không nên đến Liban

Sau Saudi Arabia, UAE và Kuwait đã khuyến cáo công dân của mình không nên đi du lịch tới Liban, đồng thời yêu cầu các công dân đang ở Liban rút khỏi nước này càng sớm càng tốt.
Các nước vùng Vịnh khuyến cáo công dân không nên đến Liban ảnh 1Quốc kỳ của Liban. (Nguồn: Pinterest)

Ngày 9/11, sau Saudi Arabia, các quốc gia vùng Vịnh khác là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait đã khuyến cáo công dân của mình không nên đi du lịch tới Liban, đồng thời yêu cầu các công dân đang ở Liban rút khỏi nước này càng sớm càng tốt.

Hãng thông tấn chính thức SPA của Saudi Arabia dẫn một thông báo ngày 9/11 của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Riyadh yêu cầu công dân đã đến hoặc đang cư trú tại Liban rời khỏi nước này càng sớm càng tốt.

Sau đó cùng ngày, Kuwait và UAE cũng cảnh báo công dân của mình không đi du lịch tới Liban, còn Bahrain đã yêu cầu các công dân rời khỏi Liban từ hôm 5/11.

[Saudi Arabia yêu cầu công dân của mình rời khỏi Liban "ngay lập tức"]

Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đã tuyên bố từ chức ngày 4/11 trong một tuyên bố bất ngờ được phát đi từ Saudi Arabia, với cáo buộc Iran cùng nhóm vũ trang theo dòng Hồi giáo Shi'ite Hezbollah của Liban đang gây hỗn loạn trong thế giới Arab và ông lo sợ bị ám sát.

Quyết định từ chức của ông Hariri có nguy cơ đẩy Liban chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị và khiến nước này trở thành tâm điểm của một cuộc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực giữa Saudi Arabia và Iran.

Trong khi đó, phía Saudi Arabia cáo buộc Liban tuyên bố chiến tranh chống lại vương quốc vùng Vịnh này, cho rằng phong trào Hezbollah có dính líu đến vụ nã tên lửa từ Yemen vào lãnh thổ Saudi Arabia hôm 4/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục