Các “ông lớn” công nghệ tăng mạnh đầu tư cho Trí tuệ Nhân tạo

Amazon đang dẫn đầu cuộc đua đầu tư cho Trí tuệ Nhân tạo (AI) khi dự kiến chi hơn 100 tỷ USD trong năm 2025, tăng đáng kể so với 83 tỷ USD trong năm ngoái.

Trụ sở Amazon tại Seattle (Mỹ). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở Amazon tại Seattle (Mỹ). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Được thúc đẩy bởi nhu cầu không ngừng và sự trỗi dậy của các đối thủ mới như DeepSeek của Trung Quốc, các tập đoàn công nghệ khổng lồ đang chuẩn bị đẩy mạnh đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI) và cơ sở hạ tầng dữ liệu, với dự kiến chi tổng cộng 320 tỷ USD đầu tư cho sản xuất trong năm 2025.

Con số này thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với 230 tỷ USD mà Meta, Amazon, Alphabet và Microsoft đã chi trong năm 2024, cho thấy cam kết tiếp tục đối với lĩnh vực AI đang phát triển mạnh mẽ.

Các kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng này đã được công bố trong các báo cáo thu nhập gần đây, sau một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán.

Giới đầu tư đã lo ngại về tính cần thiết và hiệu quả của các khoản chi khổng lồ này, đặc biệt sau sự xuất hiện của DeepSeek.

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành vẫn kiên định, nhấn mạnh tiềm năng dài hạn của AI trong việc thúc đẩy tăng trưởng và duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ.

Amazon đang dẫn đầu cuộc đua khi dự kiến chi hơn 100 tỷ USD, tăng đáng kể so với 83 tỷ USD trong năm 2024. Giám đốc Điều hành (CEO) Andy Jassy nhấn mạnh "cơ hội kinh doanh có một không hai" mà AI mang lại cho dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS).

Microsoft cũng có kế hoạch phân bổ 80 tỷ USD trong năm tài chính 2025, với Chủ tịch Brad Smith lưu ý rằng hơn một nửa số tiền đầu tư này sẽ được chuyển vào các trung tâm dữ liệu xử lý khối lượng công việc AI ở Mỹ.

Alphabet - công ty mẹ của Google cũng đặt mục tiêu đầu tư 75 tỷ USD cho AI. Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi tuyên bố rằng phần lớn khoản tiền sẽ được dành cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chủ yếu là máy chủ, tiếp theo là trung tâm dữ liệu và mạng lưới.Meta, dưới sự lãnh đạo của CEO Mark Zuckerberg, dành từ 60- 65 tỷ USD cho AI trong năm 2025.

Công ty coi đây là một "năm định hình cho AI" và với mục tiêu "khai phá sự đổi mới mang tính lịch sử và mở rộng vị thế dẫn đầu công nghệ của Mỹ.”

Các khoản đầu tư AI của Apple khó theo dõi hơn, chủ yếu xuất hiện dưới dạng chi phí hoạt động do phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Google, AWS và Azure.

Dù vậy, CEO Tim Cook nhấn mạnh một cách tiếp cận "kết hợp," tận dụng cả phát triển nội bộ và quan hệ đối tác bên ngoài.

Nhà sản xuất xe điện Tesla đã báo cáo khoản chi 5 tỷ USD cho AI trong năm 2024 trên tổng số đầu tư 11,34 tỷ USD và dự kiến duy trì ổn định mức này.

Công ty tập trung vào việc xây dựng "cụm đào tạo" của mình, có tên là Cortex, tại cơ sở ở Texas để phát triển các mô hình cho công nghệ tự lái và robot.

Nvidia, một nhà cung cấp chip AI quan trọng, dự kiến sẽ báo cáo số liệu tài chính vào cuối tháng này.

Đối với Amazon, Google và Microsoft, các khoản đầu tư đáng kể vào AI dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đám mây của họ.

Họ báo cáo nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ xử lý AI, dự đoán khối lượng công việc sẽ tăng lên trên nền tảng đám mây.

Tuy nhiên, hiệu suất của mảng đám mây gần đây đã không đạt được như dự kiến thị trường, một phần do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. CEO Jassy của Amazon dự đoán những hạn chế thị trường này sẽ giảm bớt trong nửa cuối năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.