Các phe phái ở Libya đạt được một thỏa thuận ngừng bắn

Chính phủ Libya được Liên hợp quốc hậu thuẫn và Hội đồng thành phố Zuwara ở nước này đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt mọi hoạt động quân sự trong khu vực.
Các phe phái ở Libya đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Lực lượng an ninh Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, Chính phủ Libya được Liên hợp quốc hậu thuẫn và Hội đồng thành phố Zuwara ở nước này đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt mọi hoạt động quân sự trong khu vực.

Chủ tịch hội đồng thành phố Zuwara, ông Hafeth Ben-Sasi cho biết đây là một thỏa thuận nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự trong khu vực từ Abi Kamash đến với biên giới Tunisia. Hiệp định cũng bao gồm một cuộc họp thảo luận về những biện pháp an ninh trong khu vực giữa các bên.

Ông Ben-Sasi cũng cho biết rằng biên giới Tunisia đã được chính thức mở cửa trở lại, sau khi bị đóng cửa hôm 5/1 do các hành động quân sự.

[Libya ban bố cảnh báo an ninh ở mức cao nhất tại thủ đô Tripoli]

Trước đó vào hôm 5/1, chỉ huy khu vực quân sự miền Tây của chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn, Tướng Osama Joueili đã mở một chiến dịch quân sự ở miền Tây Libya để chống lại tình trạng mất an ninh và buôn lậu.

Thành phố Zuwara, cách thủ đô Tripoli khoảng 120km về phía Tây, là một điểm nóng về buôn lậu nhiên liệu và người nhập cư bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục