Các quốc gia châu Mỹ nhất trí viện trợ ngay lập tức cho Haiti

Chính phủ Haiti đề xuất cung cấp thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát quốc gia nước này để chống lại các băng nhóm tội phạm và nạn bắt cóc, cũng như cải thiện an ninh biên giới và cảng.
Các quốc gia châu Mỹ nhất trí viện trợ ngay lập tức cho Haiti ảnh 1Người dân rời bỏ nhà cửa sau cuộc tấn công của bang nhóm tội phạm tại Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS) đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên ngay lập tức gửi viện trợ đến Haiti để giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội của đất nước và tổ chức các cuộc bầu cử ngay khi điều kiện cho phép.

Văn bản do chính phủ Haiti trình bày ngày 23/6 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng OAS lần thứ 53 tại Washington (Mỹ) với sự hiện diện của người đứng đầu ngành ngoại giao của nhiều nước trong khu vực, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho Haiti để đảm bảo an ninh và nhân quyền, đồng thời kêu gọi các quốc gia có khả năng viện trợ khẩn cấp.

[Liên hợp quốc giải ngân 9 triệu USD cứu trợ khẩn cấp cho Haiti]

Cụ thể, chính phủ Haiti đề xuất cung cấp thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát quốc gia nước này để chống lại các băng nhóm tội phạm và nạn bắt cóc, cũng như cải thiện an ninh biên giới và cảng của đất nước và loại bỏ nạn buôn bán vũ khí.

Haiti cũng mong muốn các quốc gia cung cấp hỗ trợ bảo đảm nhân quyền, tổ chức bầu cử tự do và dân chủ.

Bên cạnh đó, chính phủ Haiti kêu gọi các quốc gia trong khu vực "xem xét việc tham gia vào một nhiệm vụ tổng hợp về an ninh và hỗ trợ trong các vấn đề nhân đạo và bầu cử" ở nước này.

Từ tháng 10/2022, chính phủ Haiti đã đề nghị một phái bộ quốc tế can thiệp để giúp lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti chống lại các băng nhóm tội phạm.

Đề xuất này được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ủng hộ và ông đã gợi ý thành lập một "lực lượng hành động nhanh" bao gồm các binh sĩ từ một hoặc một số quốc gia và không hoạt động dưới lá cờ của Liên hợp quốc. Mỹ và Canada đã thúc đẩy các cuộc đàm phán về vấn đề này.

Theo dữ liệu do Liên hợp quốc tổng hợp, bạo lực do các băng nhóm ở Haiti gây ra đã đạt đến mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vào năm 2022, với sự gia tăng mạnh về số vụ giết người, lên tổng số 2.183 vụ, và 1.359 vụ bắt cóc, cao hơn gấp 2 lần so với năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.