Các sông băng tan chảy hoàn toàn do tác động của biến đổi khí hậu

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature GeoScience số ra ngày 12/12 cho thấy tình trạng nóng lên của Trái Đất là nguyên nhân làm tan chảy các sông băng vùng núi trên thế giới trong thế kỷ qua.
Các sông băng tan chảy hoàn toàn do tác động của biến đổi khí hậu ảnh 1Sông băng tại Đông Bắc Greenland ngày 19/4/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tình trạng nóng lên của Trái Đất là nguyên nhân làm tan chảy các sông băng vùng núi trên thế giới trong thế kỷ qua.

Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature GeoScience số ra ngày 12/12.

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng các kỹ thuật thống kê để phân tích 37 sông băng vùng núi trên thế giới và nhận thấy mức độ tan chảy của những sông băng này gần như 100% là do hiện tượng biến đổi khí hậu.

Sông băng Hintereisferner ở Áo đã tan chảy 2,8km kể từ năm 1880 và nhiều khả năng là do biến đổi khí hậu, trong khi nguyên nhân là do sự thay đổi tự nhiên chỉ chiếm dưới 0,001%.

Tương tự, tại New Zealand, trong vòng 130 năm qua, tình trạng biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân khiến sông băng Franz Josef tan chảy 3,2km thay vì do sự thay đổi tự nhiên.

Ngoài những con sông trên, một số sông băng mà giới khoa học chưa khẳng định chắc chắn về nguyên nhân tan chảy có sông Rabots Glacier ở Thụy Điển và South Cascade ở bang Washington (Mỹ).

Nghiên cứu trên được công bố khi giới khoa học tranh cãi liệu có phải biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan chảy của sông băng.

Do đó, đồng tác giả của nghiên cứu, ông Gerard Roe thuộc Đại học Washington, cho rằng với phát hiện trên, có thể khẳng định hiện tượng các sông băng tan chảy được đánh giá là một trong những dấu hiệu rõ nét nhất phản ánh tình trạng biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.