Từ 10/2: Các tỉnh Bắc Bộ chuyển rét về đêm và sáng, ngày có nắng

Trong 3 ngày (10-12/2), các tỉnh, thành phố phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, một số nơi vùng núi cao nhiệt độ vẫn ở mức rất thấp.
Từ 10/2: Các tỉnh Bắc Bộ chuyển rét về đêm và sáng, ngày có nắng ảnh 1Người dân Sơn La chủ động căng bạt, chuẩn bị bóng sưởi và thức ăn cho gia súc, gia cầm. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày (10-12/2), các tỉnh, thành phố phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, một số nơi vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức dưới 10 độ C.

Các chuyên gia khuyến cáo các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi ở những nơi nhiệt độ vẫn ở mức thấp, hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người.

Các hộ chăn nuôi tiếp tục vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản.

[Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ C, có khả năng xảy ra băng giá]

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 10/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng Điện Biên-Lai Châu đêm trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi và trung du đêm rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C; cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C; cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.