Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Theo dự báo, đêm 11/11 và ngày 12/11, Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng.
Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng ảnh 1Nhiều khu vực tại Hà Nội chìm trong làn sương mù dày đặc hôm 9/11. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/11, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,10-4,15m; từ ngày 12/11, mực nước tại trạm này giảm dần. Độ cao sóng tại khu vực Bình Thuận-Cà Mau dao động 1,5-2,5m, biển động.

Dự báo do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

[Khu vực miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh gây mưa từ ngày 13/11]

Theo dự báo, đêm 11/11 và ngày 12/11, Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng khu Tây Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục