Campuchia: Hội nhập Cộng đồng ASEAN trong trạng thái bình thường mới

Để giải quyết các vấn đề về dịch bệnh, phát triển kinh tế... vì lợi ích và sự thịnh vượng của ASEAN, Campuchia cho rằng ASEAN cần phải tuân thủ nguyên tắc đa phương và đoàn kết.
Campuchia: Hội nhập Cộng đồng ASEAN trong trạng thái bình thường mới ảnh 1Thủ tướng Hun Sen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 11/11 nhấn mạnh việc thúc đẩy hội nhập Cộng đồng ASEAN trong trạng thái bình thường mới là một nhiệm vụ cần thiết để tạo sức mạnh to lớn đưa ASEAN trở thành một khu vực bền vững và có tính cạnh tranh.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị liên quan, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, Thủ tướng Hun Sen cho rằng bên cạnh cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và phát triển các chiến lược nhằm phục hồi cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề chung như địa chính trị, các cuộc chiến thương mại và biến đổi khí hậu.

Ông nêu rõ để giải quyết tất cả các vấn đề này vì lợi ích và sự thịnh vượng của ASEAN, Campuchia cho rằng ASEAN cần phải tuân thủ nguyên tắc đa phương và đoàn kết.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: "Về chặng đường phía trước, Campuchia cho rằng việc thúc đẩy hội nhập Cộng đồng ASEAN trong trạng thái bình thường mới là nhiệm vụ cần thiết và phù hợp để tạo ra một sức mạnh to lớn đưa toàn thể ASEAN trở thành một khu vực bền vững, có tính cạnh tranh và bao trùm. Trong bối cảnh đó, Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN 2025 sẽ là một kế hoạch then chốt đảm bảo tăng trưởng kinh tế với khoảng cách phát triển tối thiểu và kết nối thông suốt giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như với thế giới."

[ASEAN khẳng định tinh thần cộng đồng, chủ động đối mặt thách thức]

Thủ tướng Campuchia nhận định đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục làm đứt gãy hoạt động vận tải toàn cầu cũng như chuỗi cung ứng trong dài hạn.

Do đó, các Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và kiểm tra quá trình thực thi Kế hoạch thực hiện Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF), theo đó tập trung vào đẩy mạnh kết nối khu vực nhằm tăng cường tiềm năng của các thị trường ASEAN và khả năng phục hồi kinh tế-xã hội.

Ông khẳng định việc thúc đẩy hoạt động vận tải xuyên biên giới thông suốt và kịp thời giữa các quốc gia thành viên ASEAN sẽ góp phần tăng cường chuỗi sản xuất khu vực bền vững và mạnh mẽ.

Theo Thủ tướng Hun Sen, lượng khí thải CO2 từ hoạt động vận tải chiếm khoảng 20% tổng lượng khí thải được cho là một nguyên nhân lớn gây ra tình trạng biến đổi khí hậu.

Do đó, ông kêu gọi ASEAN tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Chiến lược Giao thông vận tải ASEAN 2016-2025 và khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục