Campuchia thông qua luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Tổng cộng 114 nghị sỹ, trong đó có Thủ tướng Hun Manet, đã bỏ phiếu thông qua dự luật nghĩa vụ quân sự, theo đó nam thanh niên từ 18-25 tuổi sẽ bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Binh sỹ Campuchia được triển khai cùng bệ phóng rocket đa nòng BM-21 Grad tại khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan ở gần đền Ta Moan Thom, ngày 25/7/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 12/5, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự thảo luật nghĩa vụ quân sự, theo đó nam thanh niên từ 18-25 tuổi sẽ bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian 2 năm.

Mục tiêu của dự luật nhằm tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ quốc phòng.

Tham dự phiên họp, tổng cộng 114 nghị sỹ, trong đó có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đã bỏ phiếu thông qua dự luật. Đối với nữ giới, việc tham gia nghĩa vụ quân sự mang tính tự nguyện. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, công dân sẽ thuộc lực lượng dự bị cho đến năm 45 tuổi.

Luật cũng áp dụng đối với công dân Campuchia mang hai quốc tịch đang sinh sống trong nước, đồng thời miễn trừ cho các nhà sư, linh mục và người khuyết tật. Các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể đối mặt án tù từ 6 tháng đến 5 năm cùng các mức phạt tiền tùy mức độ vi phạm.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định đây là công cụ pháp lý quan trọng phục vụ chiến lược xây dựng lực lượng quốc phòng toàn diện, chuyên nghiệp và hiệu quả. Ông nhấn mạnh việc duy trì hòa bình phải dựa trên nội lực của Campuchia.

Campuchia từng ban hành luật nghĩa vụ quân sự từ năm 2006, song theo Chính phủ nước này, quy định cũ chưa bao quát đầy đủ các yêu cầu hiện nay nên cần được sửa đổi và hoàn thiện.

Dự luật sẽ tiếp tục được Thượng viện xem xét trước khi trình Quốc vương Norodom Sihamoni phê chuẩn ban hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục