Campuchia ủng hộ nâng quan hệ ASEAN-EU lên tầm đối tác chiến lược

Campuchia hối thúc sớm kết thúc Thỏa thuận về Vận tải đường không ASEAN-EU toàn diện (CATA) để tăng cường hợp tác-phát triển hàng không và Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-EU.
Campuchia ủng hộ nâng quan hệ ASEAN-EU lên tầm đối tác chiến lược ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU.(Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tối 12/9, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra thông cáo về Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 và các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước và Tổng Thư ký ASEAN, với Việt Nam đóng vai trò làm Chủ tịch ASEAN trong năm nay.

Phát biểu về cuộc họp ASEAN PMC10+1 với Liên minh châu Âu (EU), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cảm ơn EU hỗ trợ tài chính 443 triệu euro giúp Campuchia phục hồi kinh tế và tạo việc làm trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ông Prak Sokhonn tái khẳng định việc nâng cấp quan hệ ASEAN-EU lên tầm Quan hệ đối tác chiến lược. Về lĩnh vực kinh tế, Campuchia hối thúc sớm kết thúc Thỏa thuận về Vận tải đường không ASEAN-EU toàn diện (CATA) để tăng cường hợp tác-phát triển hàng không ở hai khu vực, cũng như Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-EU (FTA).

[ARF tiếp tục xây lòng tin, đảm bảo hòa bình, ổn định bền vững khu vực]

Campuchia đánh giá cao hành động mẫu mực của EU trong việc giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và khuyến khích EU thúc đẩy các nỗ lực phát triển bền vững trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển theo khuôn khổ Kế hoạch hành động IAI giai đoạn 4.

Liên quan tới cuộc họp ASEAN PMC10+1 với Ấn Độ, ông Prak Sokhonn nhấn mạnh rằng với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực bào chế dược phẩm, Ấn Độ đóng vai trò chủ chốt trong việc duy trì chuỗi cung ứng thuốc và thiết bị y tế trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện nay.

Campuchia nhấn mạnh tới sự cần thiết của thúc đẩy sâu rộng quan hệ thương mại và đầu tư thông qua Cuộc gặp thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-Ấn Độ và Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Ấn Độ.

Ông Prak Sokhonn lưu ý tới sự cần thiết của việc tăng cường giao lưu kết nối nhân dân là nền tảng cơ bản để mở rộng dịch vụ du lịch và phát triển con người trong khu vực.

Về vấn đề kết nối, Campuchia hy vọng việc sớm thúc đẩy tiến trình thực thi mở rộng dự án xa lộ ba bên giữa Campuchia, Lào và Việt Nam.

Campuchia khuyến khích ủng hộ xây dựng năng lực phụ nữ và các doanh nghiệp trẻ trong khuôn khổ kế hoạch IAI giai đoạn 4, đặc biệt ủng hộ việc thu hẹp khoảng cách số giữa các nước ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục