Căn cứ không quân của Tổng thống Mỹ bị đe dọa đánh bom

Căn cứ quân sự Andrews (JBA), nơi đặt chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn, sau khi một phụ nữ đi vào và tuyên bố mang theo bom.
Căn cứ không quân của Tổng thống Mỹ bị đe dọa đánh bom ảnh 1Căn cứ Andrews. (Nguồn: Wikipedia)

Ngày 12/5, căn cứ quân sự Andrews (JBA), nơi đặt chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn, sau khi một phụ nữ đi vào và tuyên bố mang theo bom.

Trên trang mạng xã hội Twitter, căn cứ Andrews xác nhận: "Vào khoảng 17 giờ 15 phút hôm nay, một phụ nữ đã đi vào Trung tâm Kiểm soát du khách thuộc JBA và tuyên bố đang mang theo một quả bom. Khi đội ứng phó khẩn cấp tới, đối tượng đã bị bắt và nhóm rà phá bom mìn (EOD) xác định không có thiết bị nổ tại hiện trường."

Lực lượng khẩn cấp đang bảo vệ an ninh tại đây, đồng thời khuyến cáo cư dân và nhân viên tránh xa khu vực này.

Andrews cách thủ đô Washington DC khoảng 24km về phía Đông Nam và đây là sân bay chính được Tổng thống, Ngoại trưởng và nhiều quan chức cấp cao sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.