Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm thương mại ĐBSCL

Phấn đấu xây dựng Cần Thơ thành trung tâm thương mại ĐBSCL, thành phố xây dựng và nâng cấp nhiều công trình phát triển thương mại.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Cần Thơ trở thành trungtâm thương mại-dịch vụ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đã và đang xâydựng, nâng cấp nhiều công trình phục vụ phát triển thương mại.

Lớn nhất là khu hội chợ triển lãm quốc tế tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều;xây dựng thêm các siêu thị loại 1, 2 tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, nângcấp bốn siêu thị hiện có tại quận Ninh Kiều thành siêu thị loại 1, 2 gồmCitimart, Co-op Mart, Maximart, Vinatex; xây dựng các siêu thị loại 1, 3 tạiquận Cái Răng, huyện Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền, Vĩnh Thạnh.

Bên cạnh việc cải tạo, xây mới các kho đầu mối tại các cảng lớn như Cái Cui,Cần Thơ, Trà Nóc, chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo huyện Thốt Nốt, chợ nông sảnquận Cái Răng, thành phố xây dựng cao ốc Tây Nguyên Plaza tại khu Nam Hưng Phúvà cao ốc 25 tầng tại cồn Cái Khế. Đồng thời, Cần Thơ cũng sẽ hoàn chỉnh chợ cáđầu mối Tầm Vu, xúc tiến đầu tư xây dựng trung tâm thương mại cấp vùng, chợ 3Tháng 2, An Nghiệp, An Thới, Thới An Đông, Bình Thủy, Mỹ Khánh, An Hòa, các chợcụm xã như chợ số 2, Láng Sen, chợ Kênh, Ngã Tư.

Cần Thơ hợp tác với một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nướcđầu tư xây dựng khu trung tâm thông tin, tài chính, thương mại, hội nghị quốc tếcấp vùng tại trung tâm quận Ninh Kiều; cải tạo, xây dựng mới các chợ nông thôn;xây dựng và hoàn thiện các phố thương mại chuyên doanh, cửa hàng tự chọn, cửahàng liền kề tại các trung tâm chợ quận, huyện.

Bên cạnh đó, Cần Thơ dồn sức phát triển thương mại-dịch vụ các đô thị trungtâm thành phố như quận Ninh Kiều, Bình Thủy, đô thị mang tính chất cảng-côngnghiệp tại quận Cái Răng; các đô thị dịch vụ-công nghiệp, đầu mối nông thủy sảntại trung tâm quận Thốt Nốt, đô thị công nghệ cao tại quận Ô Môn, đô thị sinhthái tại huyện Phong Điền, các đô thị vệ tinh tại các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ,các thị trấn Thới Lai, Thạnh An, Trường Xuân, Đông Bình.

Mặt khác, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các chương trình xuất khẩu nông thủysản, hàng thủ công mỹ nghệ, giày dép, may mặc và một số mặt hàng mới; tiếp tụcxây dựng các chương trình, đề án xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh và tiềm nănglà gạo, thủy sản, may mặc, da, thủ công mỹ nghệ theo hướng tăng nhanh tỉ trọnghàng xuất khẩu qua chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm mới; củng cố, giữ vững thịtrường đã có, đặc biệt, mở rộng thị trường tiêu thụ thủy sản tại nước ngoài.

Thành phố cũng sẽ nâng cao tỷ trọng nhập khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị từcác nước có công nghệ nguồn để đẩy nhanh tốc độ đổi mới và hiện đại hóa ngànhcông nghiệp hàng xuất khẩu, phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD vào năm2015./.

Thế Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục